Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất bền vững, hiệu quả

Cập nhật 01/9/2021, 16:09:27

Thời gian qua, các địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Trong đó, về phía kênh Hội Nông dân, đã có những chương trình, dự án thiết thực, giúp giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn mà hiện hội viên nông dân gặp phải trong quá trình phát triển sản xuất.

Ông Lê Quang Giang là một trong những nông dân đầu tiên tham gia vào dự án sản xuất cà phê bền vững theo chuỗi giá trị do Trung ương Hội Nông dân triển khai trên địa bàn xã Ia Ka, huyện Chư Păh. Dự án được triển khai từ năm 2020 với mục tiêu hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng mô hình phát triển cà phê bền vững, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất, kinh doanh với tiêu thụ sản phẩm. Sau gần 1 năm tham gia mô hình, ông Giang nhận thấy những hiệu quả mang lại là khá tích cực. Trong đó, quan trọng nhất là ông và nhiều người khác đã thay đổi được phần nào những tư duy lạc hậu trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Lê Quang Giang, Thôn 2, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, Gia Lai cho  biết: “Khi tham gia mô hình liên kết này, thuận lợi là học hỏi được kinh nghiệm lẫn nhau, rồi cùng nhau tìm được chỗ mua phân bón với giá nó thấp. Từ chỗ đó, cùng nhau làm nên một tập thể nhỏ, phát triển cao hơn. Sắp tới, tổ cũng đang hướng tìm đầu ra để bán sản phẩm để bán được giá cao hơn, chứ làm nông bây giờ nó bấp bênh quá’.

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ vốn, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ dịch vụ và đào tạo nghề nhằm giúp nông dân có cơ hội được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, được chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Bằng những mô hình, cách làm khác nhau đã tạo thêm nhiều cơ hội, điều kiện để hội viên nông dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, dần tiếp cận với những mô hình, cách làm mới.

Trong đó, Điểm kết nối thông tin và hỗ trợ tiêu thụ nông sản được Hội Nông dân huyện Chư Păh triển khai tại xã Nghĩa Hưng là một trong những mô hình đang cho thấy tính hiệu quả.

 Ông Nguyễn Văn Dư, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Gia Lai nói: “Mục đích chính là tạo sự kết nối giữa người nông dân, Nhà nước, doanh nghiệp để cùng nhau thực hiện các nội dung hợp tác, chia sẻ, giúp người dân làm ăn và phát triển kinh tế đạt hiệu quả hơn, mang tính tập trung hơn/ Điểm này đã thực hiện đạt một số kết quả: thứ nhất là việc áp dụng KHKT của nông dân cao hơn, vì dựa vào các doanh nghiệp, tổ chức, Nhà nước, đã tập huấn cho bà con nhiều kỹ thuật mới, nhất là công nghệ cao. Rồi tổ chức ký kết các hợp đồng liên kết, bao tiêu sản phẩm”.

Một trong những điểm mới trong hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế của Hội Nông dân các cấp trong thời gian qua là đã chú trọng vào hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại để nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là tăng cường triển khai các dự án theo tổ liên kết, tổ hợp tác, HTX để giúp lan tỏa tính hiệu quả các mô hình.

Bà Lê Thị Ánh Dương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh, Gia Lai thông tin: “Các dự án này đã đi vào hoạt động có hiệu quả, qua kiểm tra có những kết quả đáng ghi nhận. Như dự án trồng xen cà phê sầu riêng thì bây giờ cũng đã sinh trưởng phát triển tốt. Dự án chăm sóc cà phê theo chuỗi giá trị, qua quá trình triển khai dự án, các hộ nông dân đã biết cách liên kết ngang và liên kết dọc. Hiện tại các hộ nông dân đã liên kết ngang, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trong quá trình chăm sóc cà phê, và mua chung phân bón, liên kết dọc là tìm các doanh nghiệp để tìm đầu ra tiêu thụ nông sản cho nông dân”.

Ông Nguyễn Minh Trưởng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai nói: “Chúng tôi tập trung hỗ trợ nông dân trong việc phát triển kinh tế, về vốn, về thông tin KHKT, tập huấn xây dựng các mô hình để triển khai giúp phát triển kinh tế. Trong đó có việc chúng tôi giúp nhiều hội viên nông dân xây dựng các sản phẩm địa phương trong tỉnh. Và ngoài ra, thì chúng tôi giới thiệu các thông tin, các điểm kết nối để giúp nông dân có đầu ra nông sản tốt hơn”.

Sản xuất nông nghiệp đang đứng trước những yêu cầu, thách thức mới, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp và kéo dài như hiện nay. Do đó, những hoạt động hỗ trợ từ nguồn vốn đến định hướng phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp nông dân trên địa bàn tỉnh đáp ứng được với những yêu cầu của tình hình mới. Từ đó, tiến đến phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập.

 Ngọc Hà, Viễn Khánh

Trả lời