Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Cập nhật 05/8/2019, 09:08:21

Những năm qua, các hội đoàn thể ở huyện Mang Yang đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mang Yang tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo vay vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội.

Gia đình chị Vương Thị Dinh ở Thôn Châu Thành, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang trước đây khó khăn. Năm 2012, chị Dinh được Hội LHPN thị trấn đứng ra tín chấp với Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Mang Yang vay 30 triệu đồng để phát triển sản xuất. Sau khi vay được vốn, chị Dinh mua phân bón chăm sóc tiêu, cà phê… kinh tế của gia đình theo đó cũng thay đổi và thoát nghèo. Năm 2017, gia đình chị Dinh tiếp tục vay 50 triệu đồng để làm vườn ươm cây giống phục vụ cho việc mở rộng diện tích cây trồng của gia đình; đồng thời phân phối cho bà con tại địa phương, nhờ đó đem lại nguồn thu nhập cao, giờ đây gia đình chị Dinh không chỉ thoát nghèo mà đã có của ăn của để.

Chị Dinh cho biết: “Tôi trước đây khó khăn nên được ngân hàng chính sách cho vay vốn và hằng năm mở rộng diện tích tiêu, cà phê. Mấy năm gần đây thì làm thêm vườn ươm cây giống bán cho bà con xung quanh nên thu nhập cũng khá, cuộc sống ổn định và lo cho con cái ăn học”.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mang Yang đã cho vay trên 70 tỷ đồng với gần 2 ngàn lượt hộ vay vốn, chủ yếu tập trung cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

Bà Bùi Lệ Giang- Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Mang Yang , Gia Lai cho biết: “Thời gian qua Ngân hàng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hội đoàn thể tạo điều kiện để các hộ dân ở đây vay vốn với lãi suất ưu đãi. Nguồn vốn vay được nông dân sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập kinh tế gia đình. Hiện nay thì đơn vị tiếp tục thực hiện việc cho vay theo quy định của ngân hàng cấp trên tiếp tục cho người dân vay vốn nhiều hơn để người dân thâm canh phát triển sản xuất chăn nuôi, không chỉ thóat nghèo mà vươn lên mở rộng sản xuất kinh doanh để nâng cao thu nhập kinh tế gia đình”.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên nguồn vốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số; tranh thủ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH cấp trên và nguồn vốn ủy thác của địa phương để kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo; phối hợp chính quyền cơ sở, các đoàn thể làm tốt công tác rà soát, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đồng thời tập trung tuyên truyền về chính sách cho vay mới của Ngân hàng CSXH Việt Nam là nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng/hộ, thời gian cho vay tối đa 120 tháng, nhằm tạo điều kiện cho người dân có điều kiện để đầu tư thâm canh sản xuất, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tạo đòn bẩy giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Ngọc Ánh, Xuân Huy

Trả lời