Là huyện nghèo của tỉnh, Kông Chro là địa phương duy nhất được thụ hưởng Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Triển khai hiệu quả chương trình đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện hiện nay.
Đăk Pling là xã đặc biệt khó khăn của huyện nghèo Kông Chro với tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao: 55,6%. Năm nay, nhờ Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 triển khai tại địa phương, xã có 45 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sửa chữa và xây mới. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 44 triệu đồng và nhà sửa chữa nhận hỗ trợ 22 triệu đồng. Những gia đình không có khả năng đối ứng cũng sẽ có nhà ở với diện tích tối thiểu 30m2. Nhiều gia đình đã dựng được nhà lớn, nhờ có một phần tích lũy và vay mượn thêm anh em, họ hàng. Năm nay, 4 hộ trong diện hỗ trợ nhà đã đảm bảo đủ điều kiện thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.
Chị Đinh Thị Dư, làng Mèo, xã Đak Pling, huyện Kông Chro bày tỏ: “Mình được hỗ trợ 22 triệu đồng để sửa nhà. Mình cũng góp thêm, cùng với vật liệu nữa dựng nhà hơn 50 triệu đồng. Có nhà ở mới rồi vợ chồng con cái vui mừng lắm. Sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế. Năm nay mình thoát nghèo rồi.”
Ông Đinh Lành, Chủ tịch UBND xã Đăk Pling, huyện Kông Chro trao đổi: “Với việc triển khai hiệu quả chương trình, đã hỗ trợ địa phương rất nhiều trong công tác kiên cố hóa nhà ở cho người dân. Đặc biệt, những hộ nghèo, cận nghèo đã cơ bản có được nhà ở theo tiêu chí 3 cứng. Khi có nhà ở an cư thì người dân sẽ yên tâm làm kinh tế, giảm được nghèo khó.”
Trong năm 2023 huyện Kông chro đã có 357 căn nhà được hoàn thành, trong đó hỗ trợ xây mới 202 hộ và 115 hộ hỗ trợ sửa chữa. Với tổng nguồn kinh phí 12.298 triệu đồng từ Chương trình Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo Kông Chro thuộc Dự án 5- Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Không chỉ hỗ trợ giảm nghèo cho các địa phương, từ chương trình, đã giúp nhiều xã, thị trấn thực hiện thành công tiêu chí về nhà ở trong chương trình Xây dựng Nông thôn mới.
Ông Trịnh Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sông, huyện Kông Chro cho biết: “Năm nay xã có 30 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. UBND xã cũng đã tuyên truyền vận động để người dân đối ứng thêm có nhà kiên cố, rộng rãi hơn. Việc hỗ trợ đây đã giúp xã tiến tới hoàn thành tiêu chí số 9 tiêu chí về nhà ở trong năm nay về xây dựng NTM.”
Đến cuối năm 2023, huyện Kông Chro hiện còn 4.336 hộ nghèo, chiếm 33,78% dân số toàn huyện, giảm 697 hộ so với cuối năm 2022, tương đương giảm 5,9%. Huyện tiếp tục là địa phương có tỷ lệ giảm nghèo cao, đạt 115,9% so với kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời và hỗ trợ đúng đối tượng đã giúp đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo ở địa phương.
Nhóm PV