Hỗ trợ hộ nghèo vùng DTTS gia tăng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Cập nhật 10/7/2019, 14:07:23

Tiêu chí đánh giá hộ nghèo trong giai đoạn hiện nay không chỉ dựa trên tiêu chí về thu nhập mà còn được đánh giá dựa trên mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Do đó, bên cạnh những giải pháp hỗ trợ hộ nghèo đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập thì các địa phương, nhất là địa phương vùng DTTS cũng đang nỗ lực triển khai các giải pháp để hỗ trợ hộ nghèo nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để hướng đến việc giảm nghèo một cách toàn diện và bền vững…Phóng sự sau sẽ phản ảnh về những nỗ lực này tại một số địa phương vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, xã Ia Blang, huyện Chư Sê chọn làng Nhă để xây dựng làng nông thôn mới. Tuy nhiên bên cạnh nhiều tiêu chí khác đang được triển khai thực hiện thì vấn đề nan giải nhất được địa phương xác định chính là vệ sinh môi trường. Bởi 1/3 hộ dân trong làng đang nằm trong diện hộ nghèo, 100% dân số trong làng đều là người DTTS với những tập quán lạc hậu trong sinh hoạt, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường vẫn còn nhiều hạn chế. Trong làng, chỉ có vài hộ dân đã xây dựng được công trình vệ sinh và nước sạch đảm bảo tiêu chuẩn.

Chị Siu Bách, Làng Nhă, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Mình cũng muốn có được công trình vệ sinh, nước sạch cho đạt chuẩn để thuận tiện trong sinh hoạt. Chứ bây giờ nó bất tiện, mà cũng không đảm bảo sức khỏe cho cả nhà. Có được nhà vệ sinh, nước sạch thì đảm bảo hơn”.

Nhằm góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường, nhiều giải pháp đã được đề xuất đưa vào thực hiện. Trong đó, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân đầu tư xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch thì đối với các hộ nghèo, cận nghèo, xã cũng đã giao cho các hội, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ thực hiện bằng các hình thức góp sức, góp công, hỗ trợ kinh phí. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân.

Chị Võ Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Blang, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Hiện nay, chúng tôi cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con về vấn đề môi trường, vệ sinh và nước sạch. Thì thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai cho các hộ đăng ký vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường của ngân hàng chính sách xã hội để mà xây dựng các công trình vệ sinh, bồn chứa nước để mà đảm bảo hơn cho sức khỏe”.

Bên cạnh vấn đề về nước sạch và vệ sinh môi trường, hiện nay, nhà ở không đảm bảo cũng đang là một trong những vấn đề làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như khả năng thoát nghèo của các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra, khảo sát của Sở LĐ, TB & XH thì  hiện có khoảng 10% trong tổng số 35 nghìn hộ nghèo của toàn tỉnh đang gặp khó khăn về vấn đề nhà ở. Để cải thiện tình hình, hàng năm, các địa phương cũng đã tập trung hỗ trợ các hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở bằng nhiều giải pháp đồng thời tích cực vận động các hộ nghèo vay vốn ưu đãi để làm mới, sửa chữa nhà ở. Qua các chương trình này, mỗi năm có hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã có được nơi ở mới, ổn định để yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ông Rơ Mah Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Roong, huyện Chư Pưh, Gia Lai cũng cho biết: “Trong năm 2019 này, xã có 37 hộ nghèo cần được xây mới, sửa chữa lại nhà ở. Thì để thực hiện được xã cũng đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ, rồi vận động các hộ vay vốn thì đến nay cũng đã thực hiện được đảm bảo. Qua đó, giúp xã hoàn thành được tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh hai dịch vụ xã hội khó là nhà ở và vệ sinh môi trường thì các dịch vụ còn lại như giáo dục, thông tin và y tế đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điều này, không chỉ giúp các địa phương hoàn thành tốt các mục tiêu giảm nghèo hàng năm mà còn là tiền đề để cuộc sống của các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, nhất là hộ nghèo DTTS, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa từng bước được cải thiện một cách toàn diện. Từ đó, giúp các hộ nghèo, cận nghèo có được cuộc sống tốt hơn, vươn lên thoát nghèo nhanh và bền vững hơn.

Ngọc Hà, Viễn Khánh

Trả lời