Hỗ trợ giảm nghèo vùng nông thôn tại huyện Mang Yang

Cập nhật 06/12/2024, 16:12:54

Chỉ tiêu về giảm nghèo đa chiều luôn là bài toán khó đối với nhiều xã đang hướng đến chuẩn đạt Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nhằm giảm nghèo bền vững, ngoài việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương đang huy động sự chung tay của cộng đồng, sự nỗ lực của chính người dân trong thay đổi tư duy để vươn lên thoát nghèo.

Vợ chồng anh Điên vừa được hỗ trợ xây nhà mới từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội cho gia đình vay lãi suất ưu đãi 40 triệu đồng, cùng với ngày công của gia đình, cộng đồng, căn nhà được xây dựng tuy không quá lớn, nhưng là niềm mong ước của anh chị bấy lâu nay. Có nhà ở định cư, năm nay gia đình anh cũng cố gắng mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất 3 sào lúa nước, 5 sào cà phê, chăn nuôi đàn bò 3 con… để có thể thoát nghèo.

Anh Điên – Làng Pơ Nang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang nói: “Mình còn nghèo, Nhà nước hỗ trợ bò và hỗ trợ tiền để mình làm kinh tế, làm nhà. Mình cố gắng hơn để thoát nghèo. Cảm ơn Đảng Nhà nước đã hỗ trợ.”

Cùng với 23 căn nhà ở được hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ cận nghèo, từ năm 2022 đến nay, có 12 mô hình phát triển sản xuất được hỗ trợ người dân ở xã Kon Thụp. Trong đó, dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hỗ trợ bò sinh sản, heo, dê, giống cây chanh dây, cây mắc ca cho hộ nghèo và cận nghèo. 100% hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách, với tổng số hơn 24 tỷ đồng, gồm 653 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay. Đặc biệt, nhiều mô hình giảm nghèo mang tính cộng đồng được Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội xây dựng và nhân rộng trong nhân dân, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với công tác giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.

Ông Nông Văn Thanh – Chủ tịch Hội CCB xã Kon Thụp, huyện Mang Yang trao đổi: “Hội Cựu chiến binh xã số hội viên nghèo còn cao, chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch ra mắt câu lạc bộ 5+1, giúp đỡ sử dụng vốn vay, hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp không tính lãi. Trước mắt chúng tôi tập trung vào giúp sản xuất tốt cây cà phê, tổ chức tập huấn, chỉ dẫn nhau kĩ thuật chăm sóc cây theo giai đoạn. Mô hình hướng đến giảm nghèo bền vững cho hội viên.”

Kon Thụp là một trong những xã nằm trong kế hoạch về đích nông thôn mới trong năm 2023 của tỉnh, nhưng chưa đạt được mục tiêu này. Một trong những tiêu chí chưa đạt và cũng là tiêu chí khó thực hiện nhất đối với xã là tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Ông Lương Đình Lực, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho biết: “Để đạt được chỉ tiêu đó, ngay từ đầu năm chúng tôi đã phân công cán bộ, công chức, các ban ngành phụ trách các thôn làng để giảm nghèo hiệu quả. Lựa chọn những hộ có khả năng thoát nghèo để đưa vào các chương trình, dự án của các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn lực xã hội hóa.”

Nhờ nhiều giải pháp hiệu quả trong giảm nghèo bền vững, cuối năm 2024, xã Kon Thụp giảm còn 143 hộ nghèo, bằng 8,5% số hộ dân trong xã, giảm gần 10% so với năm trước. Tỷ lệ hộ đồng bào DTTS nghèo còn 16,5%, đạt kế hoạch đề ra. Đây chính là hiệu quả từ sự huy động các nguồn lực và nỗ lực của hệ thống chính trị của địa phương trong thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn.

Minh Lý – Phi Long

Trả lời