Hỗ trợ đất sản xuất-Cơ hội thoát nghèo cho đồng bào DTTS

Cập nhật 11/9/2017, 08:09:33

Qua rà soát hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất sản xuất do quỹ đất ở các địa phương có hạn.

Nhằm giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo trên địa bàn từng bước ổn định cuộc sống, tỉnh Gia Lai đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chỉ đạo các địa phương tự cân đối quỹ đất tại địa phương để bố trí đất ở, đất sản xuất; căn cứ vào quỹ đất thuộc quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quỹ đất dự trữ để bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ, giúp đồng bào DTTS yên tâm sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo. Phóng sự được thực hiện tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ.

Là một trong 25 hộ nghèo được hỗ trợ 8 sào đất sản xuất từ Chương trình cấp đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ, gia đình chị R’Lan Rai ở làng Yít Tú rất vui mừng vì từ nay gia đình đã có đất sản xuất, không còn cảnh đi làm thuê, làm mướn nữa. Để phát triển kinh tế, gia đình chị đã tập trung phát triển cây điều, đồng thời đầu tư trồng xen chanh dây để có kế sinh nhai trước mắt.

Chị R’Lan Rai-Làng Yít Tú, xã Ia Din, huyện Đức Cơ cho biết: “Mình là hộ nghèo không có đất sản xuất nên được Nhà nước hỗ trợ đất sản xuất thì mình trồng điều xen chanh dây lấy ngắn nuôi dài để phát triển kinh tế với mong muốn thay đổi cuộc sống, thoát nghèo.

Được biết, qua rà soát, trong năm 2016 xã Ia Din, huyện Đức Cơ có 25 hộ đồng bào DTTS nghèo được cấp đất sản xuất với tổng diện tích trên 16 ha. Đến nay sau 2 năm triển khai, nhiều hộ đã tạo được công ăn việc làm trong gia đình, trước mắt là giảm được thiếu đói giáp hạt, đã có sản phẩm ban đầu từ cây lúa, cây đậu cây bắp.

Chị Siu Pier – Làng Yít Tú, xã Ia Din, huyện Đức Cơ cho biết: “Cảm ơn đảng và nhà nước đã quan tâm hỗ trợ đất sản xuất cho gia đình mình. Giờ có đất vợ chồng mình trồng điều trồng lúa sau này đỡ khó khăn”.

Ông Nguyễn Công Tư Pháp Thắng – PCT UBND xã Ia Dan, Đức Cơ cho biết: “Qua rà soát thì đến thời điểm này xã còn khoảng hơn 80 hộ thiếu đất sản xuất vì hiện tại quỹ đất sản xuất của địa phương thì không còn, nên cũng mong muốn đề xuát với các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp trong tuổi lao động không có trình độ thì có thể tạo công ăn việc làm đối với lao động phổ thông. Còn những trường hợp có trình độ thì đưa đi học nghề hoặc xuất khẩu lao động”.

Thực hiện Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015 đến nay, huyện Đức Cơ đã hỗ trợ cho 290 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã thị trấn về đất sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Trong đó có 41 hộ gia đình được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất thuộc các xã Ia Din, Ia Krêl và xã Ia Dom. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều hộ đồng bào DTTS nghèo thiếu đất sản xuất, do đó,  Thời gian tới huyện Đức Cơ tiếp tục tìm quỹ đất để cấp cho các hộ dân còn thiếu đất sản xuất, đồng thời tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng để đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo trong đồng bào DTTS trên địa bàn.

Lê Thư, Minh Trí

Trả lời