Thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng khu dân cư, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên; cùng với chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị, thời gian qua, Binh đoàn 15 còn làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân nơi Binh đoàn đóng quân.
Với người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số nơi vùng biên giới huyện Ia Grai thì cán bộ, chiến sĩ Công ty 715 thuộc Binh đoàn 15 không những giúp đỡ, hướng dẫn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo mà còn là chỗ dựa tin cậy trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho họ mỗi khi ốm đau, bệnh tật, từ đó đảm bảo sức khỏe để yên tâm lao động sản xuất.
Ông Rơ Lan H’Linh – Xã Ia Krăi, huyện Ia Grai chia sẻ: “Khám bệnh cho bà con như này tôi vui lắm, tuổi già bệnh rất nhiều, rất cảm ơn!”
Bên cạnh tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, bằng trái tim của người thầy thuốc và tinh thần của người lính Cụ Hồ, các y bác sỹ của Bệnh xá Quân dân y Công ty 715 còn thường xuyên gần gũi, chia sẻ, tư vấn các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cùng cách phòng, chống các bệnh thông thường cho người dân.
Đại tá Nguyễn Thế Bích – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty 715, Binh đoàn 15 khẳng định: “Đây là trách nhiệm và cũng là tình cảm của quân và dân để bước đầu khám, chữa bệnh, điều trị bệnh cho bà con. Công ty xây dựng kế hoạch triển khai cho các đơn vị trong toàn Công ty phải chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân trên địa bàn.”
Cũng với tinh thần nuôi dưỡng, gắn kết tình cảm quân dân, đoàn công tác của Bệnh viện Quân y 15 đã vượt quãng đường xa xôi để đến với đồng bào xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Bằng tất cả sự chân tình, đoàn công tác phối hợp với Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 78 thuộc Binh đoàn 15 đóng quân tại xã Mô Rai đã tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc cho 500 người dân, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng trên địa bàn xã. Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đoàn công tác đã nhận lại những tình cảm nồng ấm của bà con.
Ông Ksor Líu – Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum bày tỏ: “Trạm xá của Công ty 78 thường xuyên xuống làng tham khám sức khỏe cho nhân dân. Thay mặt bà con rất cảm ơn sự quan tâm của Công ty.”
Binh đoàn 15 hiện có 11 Bệnh xá quân dân y và 1 bệnh viện hạng III đó là Bệnh viện Quân y 15 thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong đơn vị và nhân dân nơi Binh đoàn đóng quân. Thông qua hoạt động khám, chữa bệnh cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 15 còn kết hợp triển khai hiệu quả công tác dân vận, thường xuyên trao, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, già làng, người có uy tín, người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhân dân ở vùng khó, vùng biên giới cải thiện và nâng cao đời sống.

Thượng tá Phạm Xuân An – Giám đốc Bệnh viện Quân y 15, Binh đoàn 15 trao đổi: “Trong những năm qua, Bệnh viện Quân y 15 là một trong những đơn vị luôn đồng hành cùng với các đoàn kinh tế, công ty, đơn vị của Binh đoàn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên. Bệnh viện luôn coi nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, người lao động, nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào biên giới là nhiệm vụ quan trọng và luôn đồng hành cùng bà con.”
Cụ thể và thiết thực là những gì mà người lính Binh đoàn 15 đang triển khai, nhằm thắt chặt tình cảm quân dân. Đây chính là điểm tựa y tế vùng biên để người dân yên tâm lao động sản xuất, gắn bó với buôn làng, giữ vững an ninh, quốc phòng nơi phên dậu Tổ quốc.
Nhâm Dung – Ngọc Sơn