Chiều 6/2, tại thành phố Ban Lung, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Hội nghị liên tịch lần thứ 12 để đánh giá kết quả phối hợp năm 2019 và ký kết Bản ghi nhớ, thống nhất nội dung phối hợp trong năm 2020 giữa Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri thuộc Quân khu I, Quân đội Hoàng gia Camphuchia với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thuộc Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong năm 2019, lực lượng vũ trang của các đồn, chốt và các huyện biên giới giáp ranh của 2 tỉnh Ratanakiri và Gia Lai tiếp tục tăng cường phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm về Hiệp định, quy chế biên giới; đặc biệt đã tham mưu lãnh đạo, chính quyền 2 tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Ratanakiri. Theo đó, trong mùa khô năm 2018-2019, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã quy tập được 02 hài cốt liệt sỹ; sang thăm, khám bệnh, cấp thuốc cho 1.007 lượt người và tặng quà 100 suất quà cho nhân dân nước bạn với tổng giá trị 200 triệu đồng…
Lực lượng vũ trang hai tỉnh đã ký kết Bản ghi nhớ nội dung Hội nghị liên tịch lần thứ 12 về thống nhất chương trình phối hợp năm 2020, gồm 7 nội dung. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế biên giới, các thỏa thuận về biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết. Phối hợp tốt trong công tác tuần tra kiểm soát biên giới; trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau khi xảy ra thảm họa, thiên tai, lụt bão, cháy rừng, dịch bệnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đề nghị Tiểu khu Quân sự và chính quyền, nhân dân tỉnh Ratanakiri tiếp tục hỗ trợ Đội K52 làm tốt nhiệm vụ quy tập, cất bốc hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Ratanakiri. Những kết quả trong công tác phối hợp giữa Lực lượng vũ trang cũng như chính quyền hai tỉnh Gia Lai – Ratanakiri đã góp phần tô thắm mối quan hệ truyền thống, cùng nhau xây dựng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển./.
Hà Đức – Huy Bắc (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai)