Chiều ngày 28/2, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ -Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 chỉ đạo Hội nghị. Chủ trì điểm cầu tại tỉnh Gia Lai có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017, nguồn ngân sách nhà nước bố trí để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững là trên 51.775 tỉ đồng. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, nguồn lực hỗ trợ từ các chính sách tín dụng ưu đãi, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia và hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” đã thu hút được sự quan tâm của các đối tác phát triển, của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo người dân tham gia ủng hộ để thực hiện các chương trình. Nhờ vậy, đến cuối năm 2017 cả nước có 3.069 xã (tương ứng với 34,4% số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 712 xã so với năm 2016, ngoài ra số xã đạt dưới 5 tiêu chí giảm còn 113 xã, giảm 144 xã so với năm 2016. Cả nước có 43 đơn vị cấp huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 13 huyện so với cuối năm 2016. Đối với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2017, tỉ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước giảm còn 6,72% (giảm 1,51% so với cuối năm 2016). Thông qua việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao dân trí, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn lao động ở nhiều địa phương. Tại tỉnh Gia Lai, năm 2017 đã giảm được 3,21% hộ nghèo so với năm 2016. Toàn tỉnh hiện có 49 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, năm 2017 có 19 xã được công nhận và TP.Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục huy động nhiều nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo đến cuối năm 2018, cả nước có ít nhất 39% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời giảm số xã đạt dưới 5 tiêu chí xuống dưới 60 xã; quan tâm cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững, phát triển tổ hợp tác xã, đảm bảo cuộc sống an toàn, yên vui cho người dân. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ đạo các địa phương cần phải xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới./.
Thiên Thanh, Huy Toàn