H’Neng: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới .

Cập nhật 28/3/2019, 08:03:33

Xã H’neng, huyện Đak Đoa là một trong số 11 xã của tỉnh Gia Lai vừa chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Đạt được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền địa phương còn có sự đoàn kết cùng chung tay góp sức của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã, thông qua các mô hình dân vận khéo được thực hiện thời gian qua.

     

Công trình đường giao thông nối liền thôn Châu Giang và làng Krun này mới hoàn thành trong năm 2018, được thực hiện theo 2 giai đoạn, có tổng chiều dài 1,4 km, độ dày mặt đường 16cm, bê tông cứng. Để hoàn thành công trình này, 109 hộ dân thôn Châu Giang, xã H’neng đã đóng góp tiền và ngày công lao động, hiến đất, mặt bằng với tổng trị giá 550 triệu đồng. Không những tạo thuận lợi cho hàng trăm hộ dân trong khu vực, công trình còn đánh dấu sự nỗ lực lớn của Chi bộ đảng, Ban nhân dân thôn trong quá trình tuyên truyền, thực hiện Dân vận khéo đến từng hộ dân.

Ông Vũ Văn Thêm- Bí thư Chi bộ thôn Châu Giang, xã H’neng, Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Chi bộ cùng với các ban ngành họp để đưa ra các phương án, mức đóng từng hộ dân. Sau khi triển khai dân đều thống nhất, tuy nhiên thực hiện còn nhiều vướng mắc, vì khâu đi vận động đóng tiền phải chia nhiều giai đoạn.Mình phải đưa nhiều phương án để lấy ý kiến nhân dân để làm chứ không áp đặt”.

Xã H’neng hiện có 695 hộ dân, hơn 2.800 khẩu sinh sống tại 5 thôn, làng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chương trình xây dựng NTM ở  đây đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Nhiều mô hình dân vận khéo được thực hiện gắn với những tiêu chí cần phải hoàn thành. Điển hình như mô hình huy động sức dân xây dựng các công trình dân sinh ở làng K’Dập, dân vận khéo trong kiên cố hóa nhà ở cho dân và hàng chục mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại tại các thôn, làng.Nhờ đó, xã H’neng đã huy động được hơn 113 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,4 tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng trăm m2 đất, ngày công để quy hoạch, làm đường liên thôn, nội đồng, chỉnh trang khu dân cư, cổng, ngõ… Tất cả các công trình được thực hiện thành công nhờ phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” cùng với sự nhiệt tình, kiên trì của cán bộ, đảng viên khi tham gia vận động, tuyên truyền.

Cô giáo Lê Thị Hòa- Điểm trường làng KDập, xã H’neng, Đak Đoa, Gia Lai nói: “Ngày trước cô trò rất khổ, mùa mưa thì bùn đất lầy lội, mùa nắng thì bụi mù. Từ năm học này thì được sự quan tâm của xã, thôn làng, trường đã có sân chơi, cổng hàng rào bao quanh. Các em có khuôn viên sạch sẽ để chơi nên rất vui mừng khi đến lớp”.

Đến nay, 74% đường liên thôn liên làng đạt chuẩn, 100% các tuyến đường nội thôn đã được cứng hóa, thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản quanh năm. Các thôn, làng đã có nhà văn hóa, hội trường và có khuôn viên dành cho các hoạt động văn hóa, thể thao. Đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được cải thiện, tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,1%. H’Neng đã chính thức hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trở thành xã duy nhất về đích NTM của huyện Đak Đoa trong năm 2018.

Ông Huỳnh Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã H’neng, Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng NTM của xã, Đảng bộ, chính quyền đã đoàn kết, thống nhất và làm tốt công tác dân vận khéo để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đã chuyển hóa nhận thức của người dân khi tham gia cũng như khẳng định vai trò chủ thể của người dân khi trong chương trình này. Đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, khi dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”.

Xác định: đạt chuẩn nông thôn mới chưa phải là đích đến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã H’neng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế- xã hội. Cùng với đó, đoàn kết thi đua lao động sản xuất, phấn đấu duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí NTM trong năm 2019 và các năm tiếp theo./.

Minh Lý, Viễn Khánh

Trả lời