Hiệu quả và lan tỏa từ Nhóm cải tại vườn hộ ở xã Ia Rmok.

Cập nhật 18/1/2016, 09:01:26

Ia Rmok là 1 trong 5 xã khó khăn của huyện Krôngpa được hỗ trợ của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên. Sau thời gian triển khai thực hiện, nhóm cải tạo vườn hộ ở xã Ia Rmok bước đầu đã cho hiệu quả.

 

 Tiểu dự án sinh kế cải tạo vườn hộ ở Ia Rmok đã mang lại hiệu quả thiết thực

Khu vườn của gia đình chị Nay H’Diu ở buôn Nông Siu xã Ia Rmok huyện Krôngpa, trước đây bỏ đất trống, tháng 9/2015, gia đình chị cùng với 9 người trong xã tham gia nhóm sinh kế cải tạo vườn hộ. Tham gia nhóm cải thiện sinh kế, gia đình chị được Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ 17 con gà mái đẻ và các loại giống rau; đồng thời hỗ trợ kinh phí để làm chuồng và thức ăn cho gà, cũng như các loại giống và phân để chăm sóc rau. Hiện nay gà đã cho thêm 7 đàn gà con, một số gà đang đẻ trứng và ấp trứng.

   Chị Nay H’Diu – buôn Nông Siu, xã Ia Rmok huyện KrôngPa nói: “Gà mình nuôi đẻ nhiều trứng lắm. Hằng tuần mình lấy bớt 6 ,7 trứng cho con nó ăn. Bây giờ thì có nở con và mấy con gà mẹ đang để tiếp và mấy con ấp trứng…Mình vui và cảm ơn nhiều lắm”.

Cùng với đàn gà, các vườn rau của 10 hộ trong nhóm cải thiện sinh kế đều xanh tốt. Điều đáng ghi nhận ở đây là nhiều hộ dân nhà gần kề trong thôn thấy vậy đã học tập làm theo.

 Chị Nay H’Quy xã Ia Rmok, huyện KrôngPa là một trong những hộ như vậy, chị nói: “Mình nhà gần bên cạnh,  thấy vườn nhà mấy chị làm có rau nhiều, mình học tập theo chị làm theo. Bây giờ vườn rau nhà mình như thế này là ăn con cái gia đình ăn đủ, mình vui lắm”.

Ông Nay Phoan,  Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban phát triển Dự án giảm nghèo xã Ia Rmok, huyện KrôngPa cho biết: “Trong quá trình bà con làm thì Ban phát triển xã rất quan tâm vận động và hướng dẫn họ chăm sóc bón phân. Bây giờ kết quả thế này chính quyền cũng mừng lắm. Năm 2016 tới sẽ vận động các hộ trong xã tiếp tục làm và nhiều hộ làm nhiều hơn để con cháu có bữa ăn đày đủ hơn”.

     Tiểu dự án sinh kế cải tạo vườn hộ của xã Ia Rmok được Dự án giảm nghèo Tây Nguyên hỗ trợ mỗi nhóm 10 người với kinh phí trên 40 triệu đồng. Với số tiền hỗ trợ không nhiều so với các tiểu dự án sinh kế khác nhưng đã đem lại hiệu quả thiết thực. Điều quan trọng mà mục tiêu dự án đạt đựơc đó là thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, sức lan tỏa để nhiều người trong vùng học hỏi làm theo, nhằm cải thiện bữa ăn hằng ngày cho gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em ở vùng sâu vùng xa./.

 

Ngọc Ánh -Xuân Huy

Trả lời