Những năm gần đây, diện tích đất sản xuất cây dưa hấu trên địa bàn huyện Krông Pa liên tục tăng. Nhiều người dân chủ yếu ở các tỉnh Bình Định, Đăk Lăk đã thuê đất của người dân trong huyện để sản xuất dưa hấu, nhìn chung mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với một số cây trồng khác.

Đã 4 năm nay, gia đình anh Phú ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đầu tư sản xuất dưa hấu trên đất Krông Pa. Bình quân mỗi vụ gia đình anh Phú thuê 2 ha đất của một số người dân trong huyện để sản xuất loại cây trồng này. Anh Phú cho biết, nếu giá mỗi kg dưa hấu từ 10 nghìn đồng trở lên, năng suất đạt cao thì mỗi ha thu được hơn 100 triệu đồng/vụ trong 3 tháng, sau khi trừ chi phí.
Anh Huỳnh Văn Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định nói: “Nếu giá dưa hấu ổn định thì sản xuất loại cây trồng này rất có hiệu quả kinh tế. Xây được nhà, lo cho con ăn học cũng nhờ vào sản xuất cây dưa hấu”.
Dưa hấu là một trong những loại cây trồng “khó tính”, việc sản xuất đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nên nhiều gia đình dựng nhà tạm ăn ở tại đồng trong cả vụ để theo dõi, đầu tư, chăm sóc. Vất vả là thế nhưng nhiều gia đình đã khấm khá nhờ sản xuất dưa hấu.
Chị Phạm Hồng Thương, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cho biết: “Yêu cầu kỹ thuật sản xuất cây dưa hấu rất cao, khó hơn so với các loại cây khác như lúa; nếu không ở tại ruộng để theo dõi diễn biến bệnh để xử lý kịp thời thì khó đem lại hiệu quả kinh tế cao. Cả gia đình tôi phải làm lều ở tại ruộng để sản xuất dưa hấu, vất vả, khó khăn lắm; giá cả mà ổn định thì đem lại hiệu quả kinh tế cao”.
Thực tế cho thấy, việc sản xuất cây dưa hấu rất phù hợp với nhiều vùng đất trên địa bàn huyện Krông Pa, vậy vấn đề đặt ra là vì sao rất ít người dân bản địa đầu tư sản xuất loại cây trồng này?
Anh Trần Mạnh Hưng, xã Chư RKăm, huyện Krông Pa – Gia Lai nói: “Người dân ở đây do chưa nắm bắt được kỹ thuật nên không dám sản xuất cây dưa hấu, không có kiến thức kỹ thuật thì không dám đầu tư để làm cây dưa”.
Về vấn đề này ông Đinh Xuân Duyên – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pa – Gia Lai cũng cho biết: “Do trên địa bàn huyện chưa có quy hoạch sản xuất dưa hấu, hơn nữa việc sản xuất cây dưa hấu đòi hỏi kỹ thuật cao, chi phí đầu tư lớn nên rất ít người dân trong huyện đầu tư sản xuất loại cây trồng này, phần lớn người dân sản xuất dưa hấu chuyên nghiệp ở nơi khác đến thuê đất để sản xuất. Huyện cũng đã khuyến khích người dân bản địa hợp tác liên kết với người dân ở nơi khác để sản xuất dưa hấu”.
Toàn huyện Krông Pa hiện có gần 300 ha đất sản xuất dưa hấu, chủ yếu trên những diện tích trước đây thường bỏ hoang, khó canh tác hiệu quả. Nhìn chung, liên tục trong 5 năm gần đây việc sản xuất dưa hấu trên địa bàn huyện đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thực tế trên gợi mở với các ngành chức năng, chính quyền địa phương huyện Krông Pa vấn đề đó là nên chăng có những cơ chế, chính sách để định hướng, hỗ trợ người dân bản địa đầu tư phát triển sản xuất loại cây trồng này? Tuy nhiên cũng cần phải khuyến cáo rằng: dưa hấu là loại cây trồng rất nhạy cảm với giá cả thị trường, bởi thường phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
Hà Đức, R’Piên