Hiệu quả từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đak pơ

Cập nhật 20/5/2015, 14:05:11

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị mang lại hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Huyện ủy Đakpơ đã có chủ trương, biện pháp cụ thể, trong đó quán triệt sâu rộng tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về việc học tập và làm theo gương Bác.

 

 

Ông Nguyễn Văn Năm, nhân viên bảo vệ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đak pơ được bình chọn là một trong những điển hình tiên tiến về việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ông Năm quan niệm rằng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ những công việc nhỏ nhất và ông đã làm được những việc có ý nghĩa thiết thực cho gia đình và cho xã hội.

 

Trong gia đình, ông luôn làm tròn bổn phận, trách nhiệm của người làm cha, làm chồng; nuôi con ăn học bài bản, trở thành gia đình kiểu mẫu. Còn đối với công việc của nhân viên bảo vệ cơ quan, học tập Bác về nâng cao tinh thần trách nhiệm, ông luôn tận tụy, hết lòng với công việc.

 

Hơn 10 năm đảm trách nhiệm vụ nhân viên bảo vệ, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, điện nước, phòng cháy chữa cháy… góp phần để cơ quan hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, ông có nhiều đóng góp trong việc xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Những vườn hoa và các loại cây ăn quả, cây xanh tạo bóng mát để có khuôn viên của cơ quan xanh- sạch- đẹp là kết quả sau nhiều năm ông đổ mồ hôi, công sức tạo dựng.

 

Ông Nguyễn Văn Năm-Nhân viên bảo vệ Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đakpơ- Gia Lai chia sẻ: Hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, bản thân tôi luôn gương mẫu, trong gia đình thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”. Đối với nhiệm vụ cơ quan giao, tôi luôn cố gắng làm tốt chức trách nhiệm vụ của mình…

 

Nói về ông năm ông Nguyễn Văn Dũng- Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đak pơ- Gia Lai có nhận xét: Anh Nguyễn Văn Năm luôn xứng đáng là tấm gương điển hình về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với nhiệm vụ cơ quan giao, anh Năm luôn nỗ lực cố gắng, lấy việc làm tròn trách nhiệm, xây dựng cơ quan xanh-sạch-đẹp là niềm vui nên anh luôn tận tụy, hết lòng với công việc, có nhiều đóng góp cho cơ quan.

 

Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua phát triển rộng khắp và có sức lan tỏa, mang lại hiệu ứng thiết thực ở huyện Đakpơ. Tùy theo chức, trách nhiệm vụ và công việc mà nhiều tập thể và cá nhân đã làm những việc thiết thực và ý nghĩa theo gương Bác.

 

Anh Phạm Quốc Vương- Bí thư Chi đoàn thôn Tân Hòa- xã Tân An- Đak pơ- Gia Lai chia sẻ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với vai trò là Bí thư Chi đoàn, trước hết bản thân tôi luôn gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân không nên nghe theo lời xúi giục kích động của kẻ xấu, không nên theo “Tà đạo Hà Mòn”. Bản thân tôi tích cực phát triển kinh tế gia đình và vận động, hướng dẫn đoàn viên thanh niên thi đua, mạnh dạn đầu tư làm các mô hình kinh tế có hiệu quả.

 

Bà Lê Thị Thanh Mai- Ủy viên Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đak pơ- Gia Lai cho biết: Trong quá trình đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện đã gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nên đã khắc phục được những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, qua đó còn nhân rộng những điển hình tiên tiến và khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương…

 

Bằng sự tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, huyện Đakpơ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác để trở thành phong trào rộng khắp nhằm góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển./.

Hà Đức-R’Piên

Trả lời