Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ nhiều năm nay, thành phố Pleiku đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân trong tự nguyện hiến đất mở đường.
Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” thời gian qua, người dân phường Hội Thương đã tích cực hiến đất mở rộng đường, điển hình như: các hộ dân trên tuyến đường Sư Vạn Hạnh hiến 1.237 m2 đất và tháo dỡ các công trình nằm trong diện tích giải tỏa, 35 hộ dân sinh sống trên đường Phan Đình Giót hiến 141m2 đất mở rộng đường và làm mương thoát nước…Nhờ vậy, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, 100% các tuyến đường hẻm trên địa bàn đều được bê tông hóa và có điện chiếu sáng.
Ông Nguyễn Xuân Hoà – Chủ tịch UBMTTQVN phường Hội Thương – TP.Pleiku cho biết: “Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động 95 hộ đường Phùng Hưng đồng thuận với chủ trương của thành phố trong hiến đất, di dời vật kiến trúc để triển khai mở rộng tuyến đường này. Tuyến đường này theo chủ trương trong Nghị quyết của thành phố về phát triển du lịch thì sẽ làm thành đường phố đi bộ, khu ẩm thực du lịch. Đối với các chủ trương nâng cấp hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt là đối với các tuyến đường đang được triển khai dự án đường Nguyễn Tri Phương, xác định đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, cũng rất mong các cấp của tỉnh, thành phố quan tâm đối với các trường hợp cụ thể để người dân yên tâm ổn định cuộc sống sau khi hiến đất, bàn giao mặt bằng để tỉnh và thành phố thi công các công trình”.
TP.Pleiku đang đứng trước bài toán; tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên dẫn đến nhu cầu nhà ở và sự cần thiết phải cải thiện tình trạng giao thông, phòng cháy chữa cháy… đã trở thành vấn đề cấp bách cần được quan tâm giải quyết. Để làm tốt điều này, một trong những vấn đề đang được thành phố xử lý đó là chỉ đạo các xã, phường tổ chức trên 1.240 hội nghị, đối thoại, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường, góp phần phát triển kinh tế.
Ông Vũ Văn Định – TDP 9 – phường Phù Đổng – TP. Pleiku nói: “Bản thân tôi cũng như người dân ở đây ai cũng khao khát, ai cũng mong muốn. Nói chung làm đường thì quá tuyệt vời. Đối với nhà tôi đây thì hiến vào mấy mét đất tôi cũng chấp nhận bởi vì làm đường mang lại lợi ích, vừa đẹp cho thành phố, cho cả người dân ở chung quanh đi lại khang trang, sạch đẹp”.
Năm 2021, toàn thành phố có trên 451 hộ dân hiến 7.890m2 đất mở rộng các tuyến đường: Kim Đồng, Ngô Gia Khảm, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Quang Khải, Lê Thánh Tôn- Lý Thái Tổ- Lê Đại Hành…. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể đã vận động hội viên và Nhân dân đóng góp trên 836 triệu đồng cùng 250 ngày công lao động duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, nạo vét hệ thống kênh mương với tổng chiều dài trên 164 km. Để đạt được những kết quả trên, thành phố đặc biệt chú trọng vận động từng hộ dân, tổ chức các buổi tuyên truyền để các nhóm hộ bị ảnh hưởng bởi các tuyến đường nắm rõ quy mô, cách thức triển khai của địa phương cũng như rà soát, lấy ý kiến của người dân và công khai quy hoạch, từ đó, gần 89% người dân đồng thuận, ký cam kết hiến đất mở đường.
Ông Y Khum – Ủy viên BTV Thành ủy – Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UBMTTQVN TP. Pleiku cho biết: “Thời gian đến, để tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân động thuận việc hiến đất mở đường thì thành phố tập trung làm tốt công tác quán triệt, thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quan điểm, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân để người dân hiểu được lợi ích của việc mở rộng hẻm, đường giao thông trong chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”. Thực hiện tốt công tác công khai, dân chủ minh bạch các chủ trương, chính sách, các dự án và kiên trì giải thích tuyên truyền vận động để Nhân dân hiểu và đồng tình trong thực hiện”.
Với sự chung sức đồng lòng của Nhân dân, hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Pleiku ngày càng được hoàn thiện, diện mạo nông thôn khởi sắc, xứng đáng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh./.
CTV Khánh Phượng – Bá Bính (Thành phố Pleiku)