Hiệu quả từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của vợ chồng bà Vũ Thị Quy ở xã Ia Băng, huyện Chư Prông

Cập nhật 26/11/2022, 09:11:34

Thay vì chỉ độc canh trồng cà phê, tiêu, hơn 2 năm trở lại đây, vợ chồng ông Nguyễn Văn Minh và bà Vũ Thị Quy ở thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông còn mạnh dạn đầu tư trồng xen canh nhiều loại cây ăn quả trong vườn nhà. Bên cạnh chịu khó học hỏi kinh nghiệm sản xuất, nắm bắt thị trường, vợ chồng ông còn hướng đến mô hình sản xuất hữu cơ, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và mô hình nông nghiệp trải nghiệm nhằm nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế bền vững.

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu về kỹ thuật trồng, chăm sóc dâu, năm 2020, vợ chồng bà Vũ Thị Quy ở thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông đã mạnh dạn chuyển 2 sào cà phê già cỗi sang trồng dâu Nhật Hana trong nhà lồng. Mô hình thành công ngoài mong đợi, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là được nhiều tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng nên năm 2022, vợ chồng bà đã quyết định trồng thêm 4 sào dâu Nhật Hana. Theo vợ chồng bà Quy, thời gian thu hoạch dâu bắt đầu từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Do vậy, gia đình bà đang tích cực chăm sóc để có dâu bán và để khách tham quan, trải nghiệm dịp cuối tuần và dịp tết.

Bà Quy  cho biết: “Thị trường tiêu thụ được lắm, khắp cả nước, gửi tận ra Quảng Trị, Thanh Hóa, Sài Gòn,  Vườn nhà tôi trồng cả trái cây ổi, sầu riêng, chanh dây để tăng thêm thu nhập cho gia đình.  Cho mọi người tới tham quan hái dâu, trái nghiệm hái ổi tại vườn luôn, thưởng thức tại vườn luôn”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hường – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Băng, huyện Chư Prông cũng nói: “Qua 2 năm thì kinh tế gia đình phát triển và nhân rộng mô hình hơn. Trong sinh hoạt hội cô cũng chia sẻ kinh nghiệm của gia đình cho hội viên khác để tham gia  phát triển kinh tế, kinh doanh khởi nghiệp”.

Việc trồng dâu Nhật Hana đòi hỏi kỹ thuật cao từ khâu trồng đến khâu chăm sóc nên vợ chồng bà Vũ Thị Quy và ông Nguyễn Văn Minh đã chịu khó học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật từ những người đi trước, trên mạng và lắng nghe sự chia sẻ, góp ý từ con cái… để chăm sóc vườn dâu đạt năng suất và cho trái chín đều, thơm ngon. Hiện nay, dâu Nhật Hana được bán với giá 250 ngàn đồng/kg nên mỗi ngày đem lại cho gia đình ông bà nguồn thu nhập khá cao. Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng của các loại cây ăn trái trong vườn nhà, vợ chồng ông còn hướng đến mô hình sản xuất hữu cơ nhằm đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng và phát triển kinh tế gia đình bền vững.

Ông Nguyễn Văn Minh – Chồng bà Vũ Thị Quy , Thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông cho biết: “1 tháng 50-60 triệu thôi nhưng 5 tháng thì mình nhân con số lên rất cao. Bởi vậy gia đình quyết định chuyển đổi tiêu, cà phê sang cây dâu và cây ăn trái nữa. Cái này làm cho người ta ăn, tham quan tại vườn nên mình làm thế nào để người ta mới tới vườn mình và sản phẩm của mình mới quảng bá trên cả nước được. Cơ bản là cái tâm và đạo đức của mình.”

Ngoài việc trồng dâu Nhật Hana, trên mảnh vườn 3 ha trồng cà phê, tiêu, gia đình ông Nguyễn Văn Minh và bà Vũ Thị Quy còn trồng xen canh gần 1.000 cây ổi, sầu riêng và chanh dây đem lại nguồn thu nhập ổn định và khá cao cho gia đình mỗi ngày. Điều này càng tạo thêm niềm vui, động lực để vợ chồng ông bà gắn bó và quyết tâm làm giàu từ kinh tế vườn./.

 Thiên Thanh, Ksor Tuối

Trả lời