Thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa X về “Đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”, những năm qua thành phố Pleiku đã dành nguồn kinh phí khá lớn cho lĩnh vực này, qua đó góp phần xây dựng bộ mặt đô thị Pleiku trở nên khang trang, sầm uất hơn nhiều so với những năm trước đây. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để thành phố Pleiku đủ điều kiện được công nhận đô thị loại I vào đúng dịp 90 năm thành lập đô thị Pleiku.

Từ khu vực trung tâm thành phố cho đến các con đường ngoại thành của Pleiku hiện nay đã được nhựa hóa, bê tông và mở rộng, phù hợp với tốc độ phát triển cũng như đáp ứng mật độ lưu thông của người dân ngày càng gia tăng. Đi cùng với đó là hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh… cũng được đầu tư đồng bộ, tạo nên diện mạo mới khang trang, sạch đẹp, xứng tầm với một đô thị đang trên đà phát triển.
Chứng kiến những đổi thay của Pleiku sau 90 năm thành lập, nhiều người dân Pleiku cảm thấy phấn khởi và tự hào về con người, mảnh đất nơi đây.
Chị Nguyễn Thị Hồng – Tổ 4, phường Hoa Lư,TP Pleiku vui vẻ nói: “Bà con ở đây rất phấn khởi vì đường thông hè thoáng. Tôi thấy vui và tự hào về thành phố của mình”.
Ông Hà Kim Khánh – Người dân TP.Pleiku chia sẻ: “Từ khi sau giải phóng thì đường sá, nhà dân còn khó khăn, đường xá không đảm bảo được cho giao thông đi lại. Cơ sở vật chất của địa phương còn rất nhiều khó khăn, nhất là trường học, trạm y tế. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thành phố Pleiku có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là đường xá đã thay đổi rất nhiều đi lại thuận tiện, các công trình như trường học, trạm y tế và bệnh viện cũng phát triển tương đối đảm bảo cho an sinh xã hội”
Những năm qua, thông qua nhiều nguồn vốn đầu tư, thành phố đã thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa được hơn 200 tuyến đường đô thị có tên với tổng chiều dài hơn 272 km và 349 km tuyến đường hẻm, xây dựng mới 32 km đường hệ thống thoát nước trên 23 tuyến đường chính. 99% tuyến đường chính có tên được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Riêng trong năm 2019, thành phố tiếp tục nâng cấp và mở rộng một số tuyến đường: Hai Bà Trưng, Trần Phú, Lý Thái Tổ, Lê Thánh Tôn, Cách Mạng Tháng Tám và một công trình khác với tổng vốn là 580 tỷ đồng. Đồng thời mở rộng và hoàn thiện hệ thống thoát nước, thảm nhựa bê tông 18 tuyến đường chính, chỉnh trang các điểm công cộng với tổng nguồn vốn trên 300 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Hữu Quế – Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Thực hiện Nghị quyết 05 của Đảng bộ thành phố, những năm qua thành phố đặc biệt quan tâm, bố trí nguồn vốn để đầu tư, chỉnh trang các công trình hạ tầng. Trong đó đặc biệt là các công trình đường giao thông từ trung tâm thành phố đến các xã, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển. Đến nay hạ tầng đô thị đã cơ bản hoàn thành, phù hợp với tốc độ phát triển của thành phố”.
Trên hành trình 90 năm hình thành và phát triển với không ít khó khăn, thử thách, song với sự đoàn kết, chung sức, chung lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku đã xây dựng nên một đô thị khang trang, sầm uất với tốc độ phát triển khá nhanh, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, dịch vụ và đầu mối giao thông của tỉnh Gia Lai.
Hồng Uyên – Duy Linh – Minh Trung