Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy và các kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh, huyện Kông Chro đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư thực hiện các dự án, công trình; nhờ đó đã góp phần đánh thức tiềm năng, tháo gỡ những khó khăn và thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương từng bước phát triển.
Dự án Trang trại chăn nuôi bò vỗ béo của Công ty Cổ phần Diên Hồng Gia Lai được triển khai và đi vào hoạt động từ quý 3, năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng trên diện tích 6,3 ha tại Thôn 8, xã An Trung, huyện Kông Chro. Dự án có quy mô nuôi 2.000 con bò thịt vỗ béo, giống từ Úc; mỗi năm suất bán hơn 7.000 con, trọng lượng mỗi con 550 kg. Với những cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh và của huyện Kông Chro; cùng với điều kiện khí hậu phù hợp, áp dụng kỹ thuật vào quá trình chăn nuôi bò, Dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao; đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 20 lao động và 30 lao động làm việc theo thời vụ; đồng thời tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người dân tại địa phương thông qua việc hợp đồng trồng cỏ để cung cấp cho chăn nuôi bò tại trang trại.
Anh Hồ Văn Thùy – Xã An Trung, huyện Kông Chro nói: “Từ khi Công ty triển khai dự án chăn nuôi bò, tôi được tuyển dụng vào làm việc. Công ty cũng đã tạo điều kiện để người dân địa phương có công ăn việc làm, giúp lao động có thu nhập ổn định.”
Ông Nguyễn Mạnh Tuân – Trưởng phòng Sản xuất, Công ty Cổ phần Diên Hồng Gia Lai cho biết: “Được cấp quyết định chủ trương đầu tư triển khai dự án chăn nuôi bò thịt vỗ béo; cũng được chính quyền địa phương của huyện Kông Chro và xã An Trung quan tâm, tạo điều kiện hết sức thuận lợi để Công ty triển khai dự án đi vào hoạt động vào quý 3/2018 đúng tiến độ, phát huy hiệu quả.”
Với diện tích tự nhiên rộng, nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào; nguồn lực trong xã hội và trong Nhân dân còn nhiều, huyện Kông Chro có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp điện, khai thác khoáng sản và phát triển du lịch. Huyện đã tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh; công khai các danh mục thu hút đầu tư; quy hoạch quỹ đất, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư làm các thủ tục nên bước đầu đã thu hút nhiều dự án có quy mô lớn. Bên cạnh đó, huyện đã tích cực hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, các thành phần kinh tế tại địa phương đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro trao đổi: “Thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ mà huyện rất quan tâm. Bởi vì khi thu hút đầu tư mới đánh thức, khai thác tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và được sự chỉ đạo của cấp uỷ địa phương, huyện đã triển khai công tác thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả. Ví dụ đối với các dự án điện gió, trên địa bàn huyện đã đầu tư triển khai 03 dự án, bình quân mỗi dự án đầu tư trên 15.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn được đầu tư trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Và gần đây, một số dự án chăn nuôi tập trung đã thực hiện trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện có 09 danh mục đăng ký thu hút đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư, bước đầu đã có một số nhà đầu tư quan tâm.”
Nhằm khai thác tốt các tiềm năng và dư địa thu hút đầu tư, huyện Kông Chro sẽ tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách thông thoáng; đẩy mạnh cải cách hành chỉnh, cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh; đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp để triển khai nhiều dự án hơn nữa nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, từ đó tạo những đột phá để kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng khởi sắc./.
Hà Đức – R’Piên