Những năm qua, phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau giảm nghèo bền vững” trên địa bàn thị xã Ayun Pa nhận được sự hưởng ứng tích cực của các hội viên, nông dân. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiêu biểu mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Một trong những điển hình của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của thị xã Ayunpa là gia đình ông Kpă Krik đã thay đổi tư duy sản xuất mang lại hiệu quả rõ rệt. Với 2ha đất canh tác từ chỗ chỉ sản xuất độc canh cây mỳ, cây lúa, sau khi được tuyên truyền, hướng dẫn về chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ông Krik mạnh dạn chuyển đổi sang trồng bắp, lúa, mì, thuốc lá và xây chuồng trại kiên cố để chăn nuôi bò sinh sản. Hiện mỗi năm ông thu về hơn 300 triệu đồng.
Ông Kpă Krik, Bôn Jưh Ama Nai, xã Ia Rto, thị xã Ayun Pa cho biết: “Gia đình tôi được cán bộ, chính quyền hướng dẫn làm kinh tế phải có kế hoạch. Trồng cây gì, hay nuôi con gì phải biết tính toán, làm cái gì phải có hiệu quả, trồng cây gì, hay nuôi con gì phải làm cho bằng được”.
Không chỉ hướng đến kinh tế nông hộ, cá thể, những năm gần đây, thông qua các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển sâu rộng. Tiêu biểu như Tổ hội lúa nếp N97 ở phường Hòa Bình, ban đầu chỉ có một vài hộ nông dân sản xuất đơn lẻ, đến nay qua hơn 1 năm triển khai đã thu hút được nhiều hội viên tham gia, hình thành vùng chuyên trồng lúa nếp ở địa phương.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Tổ hội lúa nếp phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa cho biết: “Qua tổ hội nghề nghiệp làm lúa nếp ban đầu chỉ có 10 hội viên nhưng sau một vụ thì hiện tại tổ hội nghề nghiệp chúng tôi đã có hơn 30 hội viên. Một sào lúa nếp thì bằng 1 tấn lúa tươi. So với lúa thì 1 tấn lúa nếp cho thu nhập hơn 10 triệu đồng. Hiện nay nhiều hộ thấy hiệu quả đã xin gia nhập vào tổ hội dự kiến trong năm nay tổ 1 và 2 phường Hòa Bình sẽ có 80% diện tích trồng lúa nếp. Việc thu mua lúa nếp, được bao tiêu ngay từ đầu nên người dân không phải bận tâm vấn đề đầu ra sản phẩm”.
Để nông dân có vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, những năm qua Hội nông dân thị xã Ayun Pa đã phối hợp với các ngân hàng, Hội nông dân tỉnh, ủy thác cho nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh, tổng dư nợ đến nay là trên 48 tỷ đồng, với 1319 hộ vay để chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đa dạng hóa các ngành nghề dịch vụ
Ông Ksor Bốt, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ayun Pa trao đổi: “Từ các nguồn vốn này đã hỗ trợ rất lớn giúp các hộ nông dân khắc phục được những khó khăn ban đầu trong sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhờ sự hỗ trợ của các cấp hội, hội viên nông dân đã từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, sản lượng lương thực đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân, các hình sản xuất được phát huy, đời sống vật chất của người dân được nâng lên rõ rệt”.
Có thể nói, phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau giảm nghèo bền vững” đã tạo sức bật cho nông dân vươn lên trong phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống, góp phần hoàn thành tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
CTV Nguyễn Sang (TX Ayun Pa)