Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Pa triển khai sâu rộng phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, qua đó đã giúp nhiều hội viên có chỗ ở ổn định, thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
Phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” gồm: Xóa nghèo, xóa nhà dột nát; giúp công sức, vốn, việc làm; mô hình trang trại, mô hình tổ hợp sản xuất, mô hình kinh doanh dịch vụ. Theo đó, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng hội viên, Hội CCB huyện Krông Pa đã có những hình thức hỗ trợ phù hợp.
Như hoàn cảnh của gia đình CCB Rơ Ô Khuôn ở buôn Ia Prong, xã Đất Bằng. Từ nhiều năm nay, do không có thu nhập ổn định nên khi căn nhà dù đã xuống cấp, hư hỏng nặng nhưng gia đình CCB Rơ Ô Khuôn không có điều kiện để sửa chữa. Vừa qua, nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB tỉnh Gia Lai và Hội CCB huyện Krông Pa, ông có điều kiện xây căn nhà mới kiên cố.
CCB Rơ Ô Khuôn – Buôn Ia Prong, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa bày tỏ: “Nói chung cảm ơn Hội CCB tỉnh với Hội CCB huyện đã hỗ trợ 1 phần, gia đình chúng tôi cũng rất vui mừng, đỡ phần nào. Xây được cái nhà thế này, gia đình rất vui.”
Năm 2023, Hội CCB huyện Krông Pa đã hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội, vượt 1 căn nhà so với chỉ tiêu Hội CCB tỉnh giao. Đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cũng đã được hội viên hưởng ứng nhiệt tình, đạt 100% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, mô hình CLB Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện hoạt động hiệu quả khi thu nhập của nhiều hội viên CLB ổn định, đạt 250 đến 300 triệu đồng/năm. Từ đó, CLB đã xây dựng nguồn quỹ để hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất thấp để sản xuất, chăn nuôi. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay với tổng dư nợ hiện trên 110 tỷ đồng. Nhờ những nguồn vay vốn vay với lãi suất ưu đãi đã hỗ trợ hội viên CCB huyện Krông Pa vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện nay, tỷ lệ hộ gia đình cựu chiến binh khá, giàu của huyện đạt gần 40%.

CCB Ksor Djuôt – Buôn Chính Hòa, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa chia sẻ: “Gia đình chúng tôi có vay vốn từ CLB Sản xuất kinh doanh giỏi của huyện, từ nguồn vốn đấy đã tạo điều kiện cho gia đình mua phân bón chăm sóc cây mì, hiện tại gia đình cũng được thoát nghèo bền vững.”
Ông Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Krông Pa trao đổi: “Hội CCB phân giao cho các hội cơ sở giúp từ 4 đến 5 hội viên nghèo, cận nghèo để xóa nghèo. Đối với hội viên CCB, anh em đều có hướng phấn đấu. Tuy các anh em giúp đỡ rồi những từng hội viên cũng tự phấn đấu. Trước đây, làm chỉ đủ sống, vẫn còn nghèo nhưng khi có nguồn vốn chính sách hay nguồn vốn giúp đỡ vay lãi suất thấp, anh em làm ăn nâng cao và có lời sau mỗi mùa thu hoạch mì, mía.”
Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, Hội CCB huyện Krông Pa tiếp tục đẩy mạnh phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” và phong trào “CCB đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” để tạo động lực cho hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Linh Chi – Ksor Tuối