Thực hiện nghị định 41 của Chính phủ, thời gian qua Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Chư prông đã tập trung vốn, đẩy mạnh chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nguồn vốn vay phát triển nông nghiệp được khơi thông, tạo điều kiện cho nông dân mở rộng mô hình sản xuất kinh tế hộ gia đình, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế-xã hội địa phương.

Đường điện 3 pha được anh Thú đầu tư phục vụ sản xuất.
Gia đình anh Rơ Lah Thú ở làng Klă- xã IaKly huyện Chư Prông, trước đây thiếu vốn sản xuất nên thuộc diện khó khăn. Năm 2007 anh Thú được ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Chư Prông cho vay 30 triệu đồng để mua giống trồng cà phê. Nhờ học hỏi kinh nghiệm từ các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc cà phê nên những năm qua vườn cà phê của anh Thú phát triển tốt và đã cho thu nhập cao.
Năm 2014 anh Thú đã được ngân hàng cho vay thêm 100 triệu đồng, cộng với số tiền tích góp được để kéo đường dây điện 3 pha đến xuống vườn để phục vụ việc bơm tưới cho 3 ha cà phê đã cho thu hoạch đồng thời mở rộng thêm diện tích mới. Nhờ nguồn vốn vay và sự siêng năng trong lao động sản xuất gia đình anh Thú đã không còn khó khăn mà đang vươn lên làm giàu từ mảnh đất của mình.
Trò chuyện cùng chúng tôi anh Thú chia sẻ: Mình lúc trước khó khăn do thiếu vốn sản xuất. Mình được ngân hàng nông nghiệp cho vay vốn để đầu tư sản xuất cây cà phê, bây giờ cà phê có trái và bán có tiền rồi, có ăn và có tiền để đầu tư làm thêm nhiều cà phê hơn nữa….
Cùng với gian đình anh Thú thì có rất nhều hộ gia đình ở huyện Chư Prông đã vay vốn ngân hàng nông nghiệp. Hầu hết các gia đình vay vốn để mua giống trồng chăm sóc cây cà phê và hồ tiêu. Nhờ nguồn vốn vay, người dân đầu tư chuyển đổi cây trồng đúng mục đích nên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao

Vườn tiêu của gia đình anh Hữu.
Anh Nguyễn Văn Hữu-Người dân huyện Chư prông phấn khởi nói với chúng tôi: Tôi trồng đủ loại cây như cà phê tiêu và cao su. Tôi được vay vốn để mua giống, phân bón chăm sóc cây trồng, hằng năm mở rộng diện tích cây trồng , nhờ đó thu hoạch kinh tế gia đình tăng lên và đã làm được nhà và mua sắm đầy đủ dụng cụ sản xuất cũng như phục vụ đời sống sinh hoạt….
Hiện nay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Chư prông đã cho 5.300 hộ nông dân trên địa bàn vay vốn với số tiền trên 582 tỷ đồng, trong đó cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm 97% trên tổng dư nợ. Đây là đơn vị có số hộ cho nông dân vay vốn để sản xuất cao nhất trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình vay vốn đơn vị luôn ưu tiên cho các hộ nông dân nghèo, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Tươi-Giám đốc ngân hàng nông nghiệp huyện Chư Prông.
Bà Nguyễn Thị Hoài Tươi-Giám đốc ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Chư prông cho biết: Thế mạnh của địa phương là sản xuát nông nghiệp nên chúng tôi ưu tiên cho nông dân vay để phát triển sản xuất và ổn định nguồn vốn. Cùng đó đơn vị giúp hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công vay vốn ưu đãi để trồng trọt chăn nuôi, ổn định đời sống. Bên cạnh đó ngân hàng cũng rất quan tâm đến công tác nhân đạo từ thiện, đã làm 14 căn nhà nhà đại đoàn kết gần 500 triệu đồng, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi 100 triệu đồng; tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách khó khăn, góp phần cùng huyện phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn….
Nhờ triển khai thực hiện tốt nghị định 41 của chính phủ về nguồn vốn vay phát triển nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho nông dân đầu tư chuyển đổi cây trồng và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn./.
Ngọc Ánh-Minh Trí