Những năm qua, huyện Kbang đã đẩy mạnh thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi; trong đó tập trung ưu tiên cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đề đầu tư phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống; góp phần làm cho diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc.
Gia đình chị Triệu Thị Lợi (ở làng Nam Cao, xã Tơ Tung) là một trong những hộ được tiếp cận với vốn vay ưu đãi của Nhà nước. Thuộc diện hộ nghèo nên năm 2010 gia đình chị được Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay vốn Ngân hàng Chính sách. Với số tiền 20 triệu đồng được vay, gia đình chị đã mua 1 con bò cái sinh sản và kết hợp trồng mía, mượn đất trồng lúa nước rồi chăn nuôi thêm gia cầm để cải thiện bữa ăn gia đình và có thêm thu nhập. Chăm chỉ làm ăn, tích góp nên đến đầu năm 2013, nhà chị đã trả được nợ và số tiền vay của Ngân hàng, rồi được tạo điều kiện vay lại 30 triệu từ chương trình cho vay hộ cận nghèo. Số tiền này chị tiếp tục mua bò để chăn nuôi và đến nay đã có đàn bò 7 con. Gia đình chị cũng đã mua được đất để trồng mía nhằm nâng cao thu nhập.
Chị Lợi cho biết: “Từ khi tôi lập gia đình cuộc sống rất khó khăn, nhờ có NHCS tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình tôi vay 20 triệu đồng để mua 1 con bò và đến nay đã phát triển được 7 con; giúp cho gia đình tôi từ hộ nghèo lên cận nghèo và nay đã thoát nghèo. Đối với người khác thì gia đình tôi chưa khá giả, nhưng đối với tôi thì đã khá hơn so với trước đây; bây giờ cuộc sống gia đình đã ổn định”.
Theo thống kê, hàng năm có khoảng 1.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo ở huyện Kbang được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, và hiện đang có hơn 3.400 hộ nghèo trong huyện được vay vốn ưu đãi. Để nguồn vốn phát huy được hiệu quả, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kbang thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Hội uỷ thác kiểm tra việc sử dụng vốn vay. Ngoài ra, các địa phương và nhất là những Hội đoàn thể nhận ủy thác cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động để những hộ nghèo phát huy được hiệu quả vốn vay.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Hiện tại Hội Phụ nữ xã Tơ Tung quản lý hơn 11 tỷ đồng. Trong đó có 336 hộ vay thì có 315 hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số. Hội cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đúng quy định của Ngân hàng đề ra. Hội cũng phối hợp với các ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương mở các lớp tập huấn giúp cho chị em tiếp cận được khoa học kỹ thuật để sử dụng nguồn vốn cho có hiệu quả; Hội cũng tăng cường kiểm tra để phát hiện ra những hộ sử dụng chưa đúng mục đích, chưa có hiệu quả. Trong những năm qua, đối với nguồn vốn hộ nghèo này thì nhiều chị em phụ nữ phát triển kinh tế rất là tốt và nhờ nguồn vay này mà đã thoát nghèo”.
Từ nguồn vốn ưu đãi do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay mà trong những năm qua đã giúp cho nhiều hộ nghèo ở Kbang, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện để đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và dần ổn định cuộc sống. Bình quân mỗi năm có khoảng 200 hộ nghèo, cận nghèo đã vươn lên thoát nghèo khi được vay vốn ưu đãi. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cũng tạo điều kiện để cho những hộ mới thoát nghèo tiếp tục được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh nhằm thoát nghèo một cách bền vững. Trong thời gian tới, cùng với các biện pháp khơi tăng nguồn vốn thì Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kbang sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.
Bà Đinh Thị Hiền, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho biết: “Chúng tôi sẽ tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện, UBMT, các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp cùng với các Hội, đoàn thể nhận nguồn vốn uỷ thác đưa cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số một cách thiết thực hơn bằng những công việc cụ thể, như là xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả và phù hợp, khi đó thì Ngân hàng Chính sách sẽ ưu tiên nguồn vốn cho các mô hình này; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách mạnh dạn tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Nói chung, bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi sẽ cố gắng để đưa việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thực sự góp phần vào công tác xoá đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội”.
Từ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH huyện mà cuộc sống của người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa ở Kbang ngày một thay đổi và không ngừng được cải thiện, nâng cao. Bộ mặt nông thôn của huyện Kbang cũng từ đó mà “thay da đổi thịt” với những sắc màu tươi thắm.
Đức Hải