Hiệu quả từ nguồn vốn tài trợ phi Chính phủ nước ngoài ở Gia Lai

Cập nhật 03/12/2020, 10:12:28

Từ năm 2007 đến năm 2017, có 22 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN), 7 tổ chức quốc tế hỗ trợ tỉnh Gia Lai thực hiện 36 dự án tập trung chủ yếu về các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Qua đó, đã hỗ trợ cho tỉnh Gia Lai rất nhiều trong việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn. Điều này đã được khẳng định tại Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ PCPNN do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức vào ngày 20/11/2018 tại Hà Nội. Qua Hội nghị này, trong giai đoạn 2018 – 2020, rất nhiều cá nhân, tổ chức PCPNN, nhà tài trợ nước ngoài đã có nhiều hoạt động, hỗ trợ tỉnh Gia Lai.

Đối với lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, có 04 dự án, chủ yếu hỗ trợ người dân sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước; nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai, hạn hán được triển khai tại 4 địa phương khu vực phía Đông của tỉnh là: huyện Kbang, huyện Đak Pơ, huyện Kông Chro và thị xã An Khê. Qua đó, đã giúp cho người dân, nhất là bà con người dân tộc thiểu số có điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích.

Anh Đinh Văn Nhoắc, Làng Jro Ktu, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Đám đất này của mình khoảng 3 sào mà trồng ớt đều tưới bằng tay nay được dự án IDE hỗ trợ hệ thống tưới bằng péc thì rất phấn khởi. Trước đây tưới bằng tay thì khi bón phân bay hơi hết nay tưới nhỏ giọt thì rất lợi, thứ nhất là lợi phân, thứ hai lợi nước, đỡ sâu bệnh nữa và lợi được công nữa. Trước đây làm 1 sào thì được khoảng 2 tấn nhưng nay tưới nhỏ giọt thì được từ 3 đến 4 tấn/sào”.

Lĩnh vực xã hội là lĩnh vực có nhiều dự án nhất được triển khai hỗ trợ cho các đối tượng chủ yếu là người khuyết tật, người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị cam kết hỗ trợcủa 9 dự án là gần 28,7 tỷ đồng (tương đương 1,250 triệu USD).Trong đó, phải kể đến Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” được Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai triển khai đã đem lại những tín hiệu tích cực.

Cô giáo Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường TH Phan Đăng Lưu, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Rất là vui mừng và hài lòng với hiệu quả đem lại. Thứ nhất là cổng trường được bố trí phù hợp với địa hình giao thông hiện tại, thoáng đãng, rộng rãi và có các vạch kẻ đường rồi đường lề theo mốc chỉ giới an toàn giao thông. Và những biểu báo rất cụ thể không những cho phụ huynh, học sinh mà những người tham gia giao thông khi đi qua thực hiện rất là nghiêm túc”.

Một trong những dự án có tính nhân văn sâu sắc và thể hiện rõ nét nhất những hiệu quả đem lại trên lĩnh vực xã hội khi được đầu tư, hỗ trợ từ nguồn kinh phí từ các tổ chức PCPNN đó là việc xây dựng, duy trì hoạt động Làng Trẻ em SOS Pleiku. Nơi đây đã trở thành những ngôi nhà ấm áp, sẻ chia tình yêu thương, giúp cho các em vươn lên trong cuộc sống để có một tương lai tươi sáng.

Em Rơ Chăm Xuyên, Làng Trẻ em SOS Pleiku nói: Cháu ở đây đã được 7 năm và năm nay cháu đang học lớp 8. Sống trong ngôi nhà này thì cháu cảm thấy rất là hạnh phúc và nhờ được sự yêu thương của các bác, các cô, các chú mà cháu có được ngày hôm nay. Mỗi buổi sáng thì cháu được mẹ náu cho bữa ăn ngon vào buổi sáng để cho cháu đến trường. Khi đi học về thì chúng cháu phụ giúp mẹ việc nhà như là dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát và tưới vườn rau.

Bên cạnh đó, lĩnh vực y tế cũng được các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài quan tâm hỗ trợ, giúp người dân trong công tác phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét, bệnh phong trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, đã giúp rất nhiều bệnh nhân phong ở các địa phương có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Bà K’pă Bích, Làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Cả 2 vợ chồng tôi bị bệnh phong, nay chồng đã mất nên hoàn cảnh gia đình càng khó khăn. Được cán bộ y tế thường xuyên đến thăm khám và được dự án hỗ trợ thêm 1 con bò mẹ nay đã đẻ thêm được 1 con bê, tạo sinh kế nên gia đình cũng đỡ vất vả hơn”.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2018-2020, tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận, thực hiện 24 dự án của 32 tổ chức PCPNN với tổng giá trị cam kết là gần 110 tỷ đồng (tương đương 4,829 triệu USD); đến nay, tổng giá trị thực hiện, giải ngân đạt hơn 50% tổng giá trị cam kết. Bên cạnh đó, tỉnh còn tiếp nhận 14 chương trình, khoản hỗ trợ phi dự án có yếu tố nước ngoài với tổng giá trị cam kết thực hiện hơn 4,6 tỷ đồng (tương đương 200 ngàn USD). Qua quá trình triển khai thực hiện, các chương trình, dự án đã phát huy tốt hiệu quả trên từng lĩnh vực.

Ông Nguyễn Tùng Khánh – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Công tác về các tổ chức PCPNN tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua quá trình triển khai thực hiện các dự án thì đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và những người yếu thế. Như vậy chúng ta có thể đánh giá cao kết thực hiện các dự án PCPNN trong thời gian vừa qua. Thay mặt các cộng đồng hưởng lợi các dự án cảm ơn các nhà tài trợ trong thời gian vừa qua đã hợp tác với chúng tôi. Trong thời gian tới mong rằng các nhà tài trợ quan tâm, tiếp tục hỗ trợ, hợp tác để nâng cao đời sống cho người dân cùng với tỉnh Gia Lai thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian đến”.

Sự hỗ trợ to lớn của các tổ chức PCPNN đã góp phần tạo nên sự khởi sắc ở nhiều lĩnh vực song Gia Lai vẫn là một tỉnh có điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn. Để xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành vùng động lực ở khu vực Tây Nguyên và giúp nâng cao cuộc sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thì rất cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ nguồn kinh phí của những cá nhân, tổ chức PCPNN. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ rất thiết thực của các tổ chức, cá nhân PCPNN, tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án để góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh./.

Đức Hải; Phi Long

Trả lời