Thông qua nguồn vốn hỗ trợ từ Dự án VnSAT, từ năm 2019 đến nay, Hợp tác xã Sản xuất -Thương mại – Dịch vụ – Du lịch và Nông nghiệp Ia Mơ Nông đã liên kết và hỗ trợ người nông dân trên địa bàn xã Ia Mơ Nông và Ia Ka (huyện Chư Pah) triển khai mô hình tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc trên cây cà phê. Bước đầu mô hình này đã phát huy những hiệu quả, tiết kiệm tối đa nguồn nước tưới giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Trước đây, cứ vào mùa khô, hơn 1 ha cà phê của gia đình ông Rơ Châm Hyur chỉ có thể đủ nước tưới khoảng 3 đợt, còn năm nào nắng nóng kéo dài thì cây cà phê bị thiếu nước tưới. Song năm nay, mặc dù nắng nóng kéo dài đã làm hàng ngàn ha cây trồng bị hạn, thiếu nước nhưng nhờ lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc đã giúp cho cây cà phê của gia đình ông vẫn đảm bảo nước tưới và phát triển tốt.
Ông Rơ Châm Hyur, Làng Kép 1, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Trước tôi tưới ống là không đủ; tưới được đợt 3 là hết nước; bây giờ HTX chuyển đổi tưới nước tiết kiệm như thế này là tưới khỏe hơn, nước đủ hơn, cà phê phát triển hơn; tôi cũng khỏe nữa, làm cỏ thì chỉ làm ở bồn thôi”.
Từ nguồn vốn hỗ trợ của Dự án VnSAT, trong năm 2019, Hợp tác xã Sản xuất -Thương mại – Dịch vụ – Du lịch và Nông nghiệp Ia Mơ Nông đã triển khai lắp đặt hệ thống tưới phun mưa tại gốc cho 10 hộ gia đình với diện tích gần 23 ha. Trong đó có 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Chi phí lắp đặt mỗi ha là 87 triệu đồng; trong đó dự án hỗ trợ 50% còn lại các hộ gia đình đối ứng.
Ông Lê Văn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã SX-TM-DV-DL và NN Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Việc thay đổi tư duy, tập quán canh tác của người dân rất là khó vì người dân phải tai nghe, mắt thấy, tay sờ chứ mình nói là bà con không hiểu cho nên ban đầu mình phải bỏ tiền ra lắp một mô hình trước rồi mình vận động, đưa các hộ dân đến xem mô hình mình làm và rồi vận động bà con mới triển khai được”.
Theo đánh giá của ngành chuyên môn với phương pháp tưới nước phun mưa tại gốc giúp đưa nước trực tiếp đến vùng gốc cây trồng một cách liên tục, đảm bảo phân phối thường xuyên và chính xác nước và chất dinh dưỡng trực tiếp đến vùng rễ cây. Đồng thời, giúp tiết kiệm nước đến mức tối đa, từ 30-50% lượng nước.
Ông Trần Đắc Thắng, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Phòng cũng đang cùng với các xã, thị trấn nằm trong dự án VnSAT tuyên truyền, vận động người dân đăng lý tham gia lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm theo chương trình VnSAT này để góp phần giúp phát triển nông nghiệp bền vững, đảm bảo nước tưới trước tình hình mà khô hạn ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay”.
Trong điều kiện thời tiết ngày càng biến đổi phức tạp, hạn hán thường xuyên xuất hiện thì việc đầu tư, áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm là việc làm hết sức cần thiết, vừa sử dụng nguồn nước tưới tiết kiệm, hợp lý lại giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt./.
Đức Hải, Huy Toàn