Hiệu quả từ mô hình “Tiếng kẻng an ninh”

Cập nhật 04/4/2018, 08:04:02

Nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cách đây hơn 1 năm, Công an huyện Krông Pa đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại thôn Chư Đông, xã Chư Gu; thôn Quất Lưu và buôn H’Ngôm, xã Chư Drăng. Mô hình này đã phát huy tốt hiệu quả, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.

Tại 3 thôn, buôn triển khai mô hình “Tiếng kẻng an ninh” cũng đồng thời thành lập tổ tự quản từ 6 thành viên trở lên, gồm bí thư chi bộ, thôn trưởng và những người có uy tín trong cộng đồng. Mỗi tổ tự quản đều xây dựng quy chế hoạt động bài bản, phân công trách nhiệm từng thành viên. Hằng ngày, vào lúc 22h, tổ trưởng tổ tự quản đánh kẻng để thông báo người dân ở khu dân cư biết đã đến thời điểm tăng cường đảm bảo trật tự an ninh, phòng chống trộm cắp tài sản… Sau tiếng kẻng, các thành viên trong tổ tự quản phối hợp với công an viên xuống các địa bàn dân cư, nhất là tại các quán nhậu, bi da, karaoke, internet… tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự. Mỗi hiệu lệnh của tiếng kẻng được biểu thị một nội dung thông báo khác nhau và khi xảy ra các vụ việc đột xuất như trộm cắp, thiên tai, cháy nổ… thì tổ trưởng tổ tự quản đánh kẻng báo hiệu để huy động toàn dân tham gia xử lý.

Ông Rơ Com Kík, buôn H’Ngôm, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Trước kia người dân rất lo lắng vì tài sản kinh tế hay bị trộm vặt, từ ngày có mô hình “Tiếng kẻng an ninh” đến nay thì giảm rất nhiều vụ trộm, cắp tài sản. Các thành viên trong tổ tự quản hoạt động rất nghiêm túc, thường xuyên đi tuần tra giữ vững an ninh và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Bà con rất yên tâm”.

Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” đã phát huy tốt vai trò của nhân dân trong việc tham gia đấu tranh tố giác các loại tội phạm như trộm cắp tài sản và tăng cường giữ vững an ninh trật tự, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở các khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Thuận, thôn trưởng thôn Quất Lưu, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Có những lúc tình hình căng thẳng hay xảy ra vụ việc gì đó thì chúng tôi tuần tra liên tục và có thể huy động lực lượng thanh niên tham gia tổ để hỗ trợ giải quyết những mâu thuẫn cũng như tranh chấp trong khu dân cư”.

Đến nay, 3 tổ tự quản an ninh tại 3 thôn, buôn trên đã tham gia xử lý kịp thời hơn 10 vụ gây mất an ninh trật tự, mâu thuẫn, trộm cắp tài sản của nhân dân. Một số địa bàn khu dân cư trọng điểm về an ninh nông thôn đã được chuyển hóa theo hướng tích cực.

Thượng tá Vũ Văn Toản, Phó Trưởng Công an huyện Krông Pa, Gia Lai nhận xét: Từ khi có mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thì tình hình an ninh trật tự có chuyển biến rõ rệt. Số vụ vi phạm pháp luật đã giảm đáng kể. Các đối tượng trước đây có những hoạt động ở địa bàn  khi nghe tin có mô hình “Tiếng kẻng an ninh” thì không dám tiếp tục đến địa bàn để hoạt động.

Để mô hình hoạt động hiệu quả ông Nguyễn Đăng Tuấn- Thôn trưởng thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai nêu: “Từ khi được thành lập đến nay, tổ tự quản an ninh ở thôn chưa được cấp kinh phí để hoạt động. Mong rằng cấp có thẩm quyền có chế độ, chính sách để hỗ trợ các thành viên trong tổ hoạt động hiệu quả hơn”.

Từ hiệu quả thực tế nên Công an huyện Krông Pa sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhân rộng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở nhiều xã khác với phương thức hoạt động quy củ và bài bản hơn nhằm góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ sự bình yên ở các buôn, làng trong huyện./.

 Hà Đức, Sơn Trung

Trả lời