Nắm bắt nhu cầu sử dụng các loại trái cây sạch ngày càng cao của người tiêu dùng, gần 3 năm nay, vợ chồng anh Phạm Hữu Cơ và chị Phan Thị Thu ở xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh đã chịu khó học hỏi và mạnh dạn chuyển đổi những diện tích tiêu bị chết sang trồng dưa lưới trong nhà lồng theo hướng hữu cơ. Mô hình không chỉ đem lại những mùa dưa “ngọt” như ý, giúp gia đình anh chị nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
Mô hình dưa lưới được vợ chồng anh Phạm Hữu Cơ và chị Phan Thị Thu trồng thử nghiệm từ tháng 8/2022 trên diện tích 1 sào. Ban đầu gia đình anh chị chỉ trồng đơn thuần ngoài trời, không lâu sau đó quyết định đầu tư nhà lồng để trồng dưa lưới theo hướng hữu cơ. Vợ chồng anh chị cho biết: Để trồng dưa lưới trong nhà lồng theo hướng hữu cơ, bên cạnh đầu tư chi phí làm nhà lồng khá cao thì kỹ thuật trồng, chăm sóc dưa cũng rất công phu để đảm bảo dưa phát triển tốt và cho quả chắc, giòn, thơm, ngọt thanh. Điều mà vợ chồng anh chị cảm thấy rất phấn khởi đó là cùng với giá bán tại vườn từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg tùy loại thì hiện nay dưa lưới sản xuất ra không đủ hàng để bán.
Anh Phạm Hữu Cơ – Xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh cho biết: “Làm 1.000 m2 nhà màng thì chi phí bỏ ra ban đầu rất cao, từ 250 triệu đến 270 triệu đồng/sào. Kỹ thuật thì em cũng ham học hỏi, anh em bạn bè hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cái gì chưa hiểu thì học hỏi trên mạng 1 phần và anh em hỗ trợ 1 phần.”
Chị Phan Thị Thu – Xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh nói: “Gia đình dùng đầu tiên thì em thấy là mô hình hữu cơ nó rất sạch và ăn chất lượng dưa sẽ khác biệt hoàn toàn hơn so với các loại dưa làm theo hướng hóa học. Về đầu ra thì em xuất đi hầu như khắp cả nước và cửa hàng bán thực phẩm sạch thôi, ra hàng chợ thì cao, so với thị trường thì cao hơn giá mặt bằng chung. Mặc dù giá cao nhưng em vẫn luôn trong tình trạng thiếu hàng.”
Đến nay, gia đình anh Cơ và chị Thu đã đầu tư 7 nhà lồng với diện tích 7 sào để phát triển mô hình trồng dưa lưới theo hướng hữu cơ với nhiều loại dưa Hami, dưa Huỳnh Long, dưa Mật…. Để sản xuất phân hữu cơ, vợ chồng anh chị đã chịu khó học hỏi, ủ các loại trái cây chín, chuối, cá đồng tươi… nên đã chủ động nguồn phân bón, đặc biệt là phân Kali phù hợp vời từng thời kỳ phát triển của cây. Dưa lưới từ khi xuống giống đến thu hoạch khoảng 3 tháng, 1 sào gia đình anh chị có thể sản xuất 3 vụ/năm và 1 sào thu hoạch được 4 đến 5 tấn. Sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình có lãi hơn 50 triệu đồng/sào. Hiện nay, ngoài việc sản xuất nhiều vụ dưa trong năm để bán hàng tháng, gia đình anh chị đang hướng đến xây dựng sản phẩm dưa lưới đạt chuẩn Vietgap và Global gap.
Anh Phạm Hữu Cơ – Xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Gia đình có 7 sào thì 10 đến 15 ngày em sản xuất 1 lứa dưa và luân phiên cứ hàng tháng đưa ra thị trường 2 nhà lồng, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Gia đình cũng đang tiến tới đăng ký sản phẩm đạt chuẩn Vietgap, Globalgap để đưa tới thị trường sản phẩm sạch, an toàn.”

Bà Trương Nữ Ánh Trang – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh cho biết: “Bên anh chị cũng tạo điều kiện hàng ngày cho 5 đến 6 công để phát triển kinh tế. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ đưa các chị trong BCH, hội viên phụ nữ trong xã tham quan mô hình, nhân rộng mô hình nếu thấy hợp lý.”
Trồng dưa lưới trong nhà lồng theo hướng hữu cơ của vợ chồng anh Phạm Hữu Cơ và chị Phan Thị Thu là mô hình đầu tiên trên địa bàn xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh. Từ hiệu quả kinh tế mang lại và đầu ra ổn định, gia đình anh chị đang liên kết với một số hộ dân để chuyển giao kỹ thuật nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Qua đó giúp nhiều người dân có thu nhập, đồng thời góp phần thúc đẩy việc sản xuất và tiêu dùng theo hướng hữu cơ, hướng đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp một cách bền vững.
Thiên Thanh – Minh Trung