Hiệu quả từ mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế ở làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai

Cập nhật 15/11/2022, 17:11:15

Làng Ó là 1 trong những làng có đông người dân là đồng bào Jrai trên địa bàn xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Nhằm giúp người dân nói chung và hội viên, phụ nữ nói riêng thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất và biết cách tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, những năm qua, Hội LHPN xã Ia Sao đã thành lập và nhân rộng mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế. Mô hình này không chỉ giúp hội viên, phụ nữ có thêm nguồn vốn để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, hạn chế vay nặng lãi mà còn tăng cường tình gắn kết, sẻ chia giữa các chị em trong làng nói riêng và xã Ia Sao nói chung.

Năm 2014 khi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn và thiếu vốn để đầu tư cho vườn cà phê gần 2 ha của gia đình, chị Rơ Chăm HYiu – Hội viên Chi hội phụ nữ làng Ó đã được Chi hội phụ nữ làng tạo điều kiện cho vay 10 triệu đồng từ nguồn quỹ tiết kiệm do chị em trong chi hội tham gia đóng góp. Không chỉ được vay vốn, từ lúc tham gia vào câu lạc bộ phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, chị còn học hỏi được nhiều kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh để áp dụng cho vườn cà phê của gia đình ngày càng hiệu quả.

Chị Rơ Chăm HYiu – Làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Graichia sẻ: “Năm đó vô chị em góp, mỗi người được 1 triệu xoay vòng, mấy chị em cũng tạo điều kiện cho tôi vay trước để mua phân, đổ trấu cho cà phê. Sau đó dần dần mình phát triển, năm sau mình trả lại cho các chị em khác cứ lần lượt quay vòng, mình vay mình làm thì cà phê mới được như này.”

Từ chỗ nguồn quỹ chỉ hơn 10 triệu đồng sau hơn 7 năm, mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế ở làng Ó đã gây dựng được nguồn quỹ  xoay vòng hơn 200 triệu đồng và cho nhiều hội viên khó khăn vay vốn để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi.

Chị Rơ Chăm Mlik – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai nói: “Hiện tại nguồn quỹ được hơn 207 triệu đồng. Năm 2022 này thì mỗi chị em vay 20 triệu. Tiền lãi thăm chị em ốm đau, bố mẹ mất thì mỗi nhà mình đưa cho 400.000 đồng.”

Thấy được những lợi ích thiết thực đem lại, mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế ngày càng phát triển ở làng Ó, xã Ia Sao. Hiện nay, tại làng đã thành lập được 3 mô hình, câu lạc bộ phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế với nguồn vốn xoay vòng do chị em tham gia đóng góp để giúp đỡ lẫn nhau được gần 400 triệu đồng. Không chỉ tạo sự gắn kết, sẻ chia giữa các hội viên, phụ nữ, mô hình còn góp phần hạn chế tín dụng đen ở vùng đồng bào DTTS, đồng thời tạo động lực để chị em cùng nỗ lực phát triển kinh tế nhằm xây dựng gia đình ngày càng ấm no.

Bà Nguyễn Thị Mến – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Từ nguồn vốn đó các chị làm ăn và cảm thấy rất phấn khởi, thay đổi nếp nghĩ cách làm, hiện nay làng Ó được khoảng 70% hộ gia đình từ khá trở lên. Từ nguồn vốn xoay vòng của chị em và nguồn vốn rải đều của Ngân hàng chính sách, trước đây bán cà non rất nhiều nhưng giờ các sân không mua được cà non và dân hạn chế vay tối đa lãi nặng.”

Mô hình phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế ở làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai ngày càng mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần thu hút và gắn kết hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt hội. Qua mô hình còn góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào DTTS để vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng diện mạo nông thôn của làng, của xã ngày càng khởi sắc./

Thiên Thanh – Minh Vũ

Trả lời