Hiệu quả từ mô hình phát triển kinh tế vườn hộ

Cập nhật 08/6/2016, 14:06:43

Phát triển kinh tế vườn hộ là một trong những thế mạnh nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội ở huyện Mang Yang. Những năm qua, huyện luôn chú trọng nguồn lực đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mô hình kinh tế vườn hộ, trang trại nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn.

 

 

Mô hình kinh tế vườn –ao – chuồng của gia đình ông Đinh Pril, làng Đê Kôp, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang là một trong những mô hình tiêu biểu. . Năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông vẫn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm làm vườn với cán bộ nông nghiệp cùng nhiều cá nhân làm kinh tế giỏi để tích lũy kiến thức. Ngoài diện tích 8ha bời lời, gần 2 ha cà phê, hơn 1.300 trụ tiêu ông còn nuôi thêm gà thả vườn, đào ao thả cá, chăn nuôi hơn 100 con bò. Thu nhập bình quân hàng năm từ 600 -700 triệu đồng.

Ông Đinh Pril, làng Đê Kôp, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang cho biết: “Để phát triển kinh tế vườn như hiện nay, tôi cũng thường tham quan học hỏi kinh nghiệm làm vườn của các hộ nông dân khác. Thỉnh thoảng cũng có đi tham quan học hỏi ở một vài tỉnh bạn để có kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn hộ. Tôi cũng mua 100 con bò đưa cho bà con trong làng nuôi cho họ lấy bê con”.

  Không chỉ phát triển theo quy mô hộ gia đình mà nhiều nông dân đã dám nghĩ dám làm, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi và vận động nguồn lực từ gia đình để tập trung đầu tư lớn hơn vào kinh tế vườn hộ. Nhờ tiếp cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các lớp tập huấn của các ban, ngành tổ chức cùng với sự tích lũy được kinh nghiệm từ thực tế, nên các mô hình phát triển trang trại vườn hộ ngày càng phát triển.

Ông Vũ Gia Ngân, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Kon Dơng , huyện Mang Yang đánh giá: “Nhờ phát triển kinh tế hộ gia đình mà đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, phong trào nông dân sản xuất giỏi ngày càng phát triển. Qua đó, thành lập nhiều nhóm, câu lạc bộ sinh hoạt theo sở thích và cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh tế.”

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Mang Yang có hơn 2.900 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.Trong đó có 71 hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh và trung ương; 492 hộ đạt danh hiệu cấp huyện  và hơn 2.400 hộ đạt danh hiệu cấp xã. 

Bích Thủy – Đặng Trà

Trả lời