Sau khi tìm hiểu kỹ thuật và thị trường đầu ra, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Ngọc và anh Lê Thanh Tuấn ở Thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku đã đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi dúi hơn 5 năm nay. Đây là mô hình nuôi dúi đầu tiên và duy nhất trên địa bàn xã Diên Phú hiện nay, không chỉ ít tốn công chăm sóc mà còn giúp gia đình anh chị có nguồn thu ổn định mỗi năm.
Vì diện tích đất sản xuất của gia đình hạn hẹp nên hơn 5 năm trước, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Ngọc và anh Lê Thanh Tuấn ở Thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku đã quyết định phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình chăn nuôi dúi. Từ 20 cặp dúi giống ban đầu, đến nay vợ chồng chị đã gầy dựng được trại nuôi dúi với hơn 150 con. Vợ chồng chị cho biết: Cùng với không tốn nhiều diện tích thì kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho dúi cũng khá đơn giản, môi trường nuôi cần khô ráo, sạch sẽ và nguồn thức ăn cũng không quá cầu kỳ, chủ yếu là tre, bắp và mía. Mỗi ngày chỉ cho dúi ăn một lần vào buổi chiều nên gia đình không phải tốn nhiều thời gian.
Chị Nguyễn Thị Thu Ngọc – Thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku nói: “Nguồn thức ăn tự nhiên như tre, mía, bắp, bắp mình có thể trồng và thức ăn cũng đơn giản, dễ nuôi, dễ chăm sóc. Dúi mang lại cho mình nguồn thu nhập cũng tương đối ổn định và cũng dễ chăm sóc trong quá trình mình nuôi.”
Anh Lê Thanh Tuấn – Thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku nói: “Tôi nuôi động vật này cũng 5-6 năm rồi. Trước khi nuôi thì cũng đăng ký qua các ngành kiểm lâm để chăn nuôi. Khi mình bán cũng xuất hóa đơn cho họ. Khi bán hàng cũng bán trên facebook, youtube và hàng thịt cho các nhà hàng trong tỉnh và các tỉnh lân cận.”
Được biết, trung bình mỗi năm dúi đẻ 3 lứa, mỗi lần đẻ từ 2 đến 5 con. Sau khi chăm sóc khoảng 5 tháng thì có thể bán con giống. Khi con dúi có trọng lượng từ 1,5 đến 2 kg thì có thể bán thịt với giá trên 500 ngàn đồng/kg. Ngoài việc có đầu ra ổn định thì điều mà vợ chồng chị Ngọc anh Tuấn cảm thấy phấn khởi là nhu cầu tiêu dùng thịt dúi rất cao nên không đủ hàng để cung cấp. Thành công từ mô hình nuôi dúi của vợ chồng anh chị đã và đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân xã Diên Phú nói chung và gia đình hội viên phụ nữ nói riêng.

Chị Nguyễn Thị Thu Ngọc – Thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku chia sẻ: “Dúi giống tầm 1 đến 1,2 triệu đồng/cặp, con dúi tầm 8 – 9 lạng trở lên và thu nhập cũng ổn định. Mình nuôi không có hàng bán chứ đầu ra là rất ổn định.”
Bà Tôn Thị Thúy Diễm – Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Phú, TP. Pleiku nhận xét: “Mô hình này khá đơn giản, không cầu kỳ trong chăn nuôi nhưng hiệu quả kinh tế khá cao, đơn giản trong chăm sóc, thuốc men, cho ăn uống. Nếu mà được thì tổ chức cho chị em ở địa phương tham quan, được thì nhân rộng mô hình vì dân ở đây làm nông nghiệp, đều có đất, có vườn nên nếu được dễ nhân rộng.”
Từ việc nuôi hơn 150 con dúi giống, gia đình chị Ngọc và anh Tuấn có thu nhập hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Với giá cả và đầu ra có nhiều khả quan, sắp tới vợ chồng chị sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho gia đình.
Thiên Thanh – R’Piên