Thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hoá, thời gian qua nhiều hộ nông dân ở xã Ia Drăng, huyện Chư Prông đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò 3B sinh sản. Đây là mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế và là hướng đi mới giúp các hộ nông dân giải quyết việc làm, ổn định thu nhập, xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng.
Gia đình ông Trịnh Văn Lê ở thôn Bình Thanh, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông trước đây chỉ nuôi bò thịt và một số vật nuôi khác, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Sau khi tìm hiểu về giống bò lai 3B, ông đã mạnh dạn chuyển sang nuôi bò lai sin phối giống 3B. Đến nay, sau hơn 6 năm chuyển đổi, cho thấy mô hình nuôi bò 3B sinh sản phát triển nhanh hơn nhiều lần so với bò cỏ truyền thống, thịt ngon, ít dịch bệnh. Cùng một con bò nhưng với bò 3B nuôi 9 tháng bán được từ 20 – 30 triệu đồng, trong khi đó bò cỏ được giá cũng chỉ 17 triệu đồng mỗi con.
Ông Lê cho biết: “Qua quá trình nuôi, thấy con bê mà được 2 tháng thì so với con bò cỏ thì nó lớn nhanh hơn, khỏe hơn, bệnh trạng cũng ít hơn mà sản phẩm thịt khi đưa ra thị trường thì ưu thế rất tốt. Thực tế thì nuôi cũng chỉ được 6 năm nay thôi nhưng thấy hiệu quả của nó rất là tốt. Bò này mình chỉ nuôi nhốt chứ không cần phải nuôi thả nên đỡ tốn công hơn”.
Nhận thấy mô hình nuôi bò 3B sinh sản của gia đình ông Lê mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân khác trong thôn Thanh Bình cũng có nguyện vọng tìm hiểu để nhân rộng mô hình này tại địa phương. Dưới sự hướng dẫn của Hội Nông dân xã Ia Drăng, mô hình Nông hội nuôi bò 3B sinh sản đã được thành lập và ra mắt vào cuối năm 2021. Bước đầu mới thành lập và đi vào hoạt động, Nông hội có khoảng 20 thành viên với tổng đàn khoảng trên 100 con. Điều đặc biệt là có khá nhiều nông dân đã tự nguyện làm đơn xin gia nhập Nông hội để được chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm và kĩ thuật nuôi bò 3B sinh sản.
Ông Võ Ngọc Cư, Thôn Bình Thanh, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói: “Vô Nông hội để nắm bắt được tình hình giá cả, kĩ thuật nuôi, phòng ngừa bệnh tật và điều trị bệnh cho bò nên cũng thích vô. Vô nhiều cái nó hay nên cũng rủ bà con tham gia vô. Từ 2017 đến nay thì bán được mấy lứa rồi, mà nếu ra được bò đực 3B thì bán nó sẽ cao giá hơn”.
Ông Đồng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Drăng, huyện Chư Prông cho biết: “Sau khi đi vào hoạt động cách đây khoảng 5, 6 tháng thì hiện nay đàn bò đã sinh sản được gần 10 con bò con. Trên tinh thần mô hình hoạt động hiệu quả thì bà con trong thôn Bình Thanh này rất phấn khởi và nhiều hộ đã tự nguyện làm đơn xin tham gia vào mô hình Nông hội. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục khảo sát và thành lập thêm các mô hình nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân trên địa bàn”.
Thành công từ mô hình chuyển đổi nuôi bò 3B sinh sản của nông dân xã Ia Drăng, huyện Chư Prông sẽ là gợi ý để mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho nông dân các địa phương trong tỉnh, từ đó góp phần có hiệu quả vào thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.
Quốc Linh, Minh Trung