Hiệu quả từ mô hình lúa nước ở Ia Púch

Cập nhật 24/4/2022, 07:04:00

UBND xã Ia Púch vừa tổng kết mô hình lúa Đông Xuân năm 2021 – 2022. Đây là mô hình cấy lúa nước đầu tiên trên vùng biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) với kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây.

Sáng sớm, tại cánh đồng làng Chư Kó, xã Ia Púch, khá đông cán bộ xã Ia Púch, người dân làng Chư Kó, cán bộ, chiến sĩ Công ty TNHH MTV Bình Dương – Binh đoàn 15, Đồn Biên phòng Ia Púch, đã có mặt tại khu vực mô hình 1,5 ha lúa nước. Hôm nay là ngày 04 hộ dân tham gia mô hình lúa Đông Xuân năm 2021-2022 thu hoạch thành quả sau hơn 4 tháng khai hoang, cày cấy, cũng là buổi xã Ia Púch tổ chức tổng kết mô hình để đánh giá toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ia Púch, huyện Chư Prông nói: “Đây là mô hình mới, do đó ban đầu cũng rất khó khăn, Đảng ủy, UBND cũng đã họp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo của xã để bám sát mô hình, phối hợp cùng với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, phòng Nông nghiệp huyện để hướng dẫn bà con nhân dân làm cỏ, bón phân để cho kịp với quy trình phát triển của cây lúa. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng phân công các ngành, đoàn thể tham gia cùng với hộ dân điều tiết nước, duy trì nguồn nước tưới phục vụ cho mô hình lúa nước”.

Xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông có 4 làng dân tộc thiểu số Ja Rai. Trên địa bàn xã đã có một công trình thủy lợi, tuy nhiên từ lâu nay người dân nơi đây vẫn quen với tập quán sản xuất chọc tỉa lúa rẫy vì thế năng suất rất thấp, thu hoạch bấp bênh, đất đai ngày càng bạc màu, cằn cỗi. Vì thế, khi tham gia mô hình, người dân nhận được rất nhiều sự quan tâm đầu tư, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ chuyên môn, của các đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn.

Thượng tá Lưu Văn Đoàn, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Bình Dương, Binh đoàn 15 cho biết: “Qua mô hình này, chúng tôi cũng rút ra được: giúp dân cũng là một nhiệm vụ chính trị, nếu mình làm tốt thì dân sẽ theo”. Nếu địa bàn các xã khác cũng như trên địa bàn huyện, tiếp tục nhân rộng các mô hình này thì riêng Đảng ủy, Ban giám đốc công ty Bình Dương chúng tôi cũng sẽ hưởng ứng tham gia nhiệt tình, làm sao để mô hình lúa nước trên địa bàn huyện tiếp tục được nhân rộng”.

Trước thành quả thu hoạch, các hộ dân mong muốn không chỉ nhân rộng hiệu quả từ mô hình mà ngày càng có nhiều hơn những mô hình như vậy để nhiều bà con khác trong làng, trong xã sẽ được hưởng lợi, cuộc sống sẽ từng bước cải thiện hơn, ấm no hơn. Gia đình ông Siu Kim tham gia mô hình với 4 sào lúa nước, ông thu hoạch được 48 bao lúa ước tính khoảng 2,8 tấn lúa. Năng suất lúa cao gấp nhiều lần so với trước đây gia đình ông sản xuất chọc tỉa.

Ông Siu Kim, Làng Chư Kó, xã Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Bốn hộ chúng tôi đăng ký làm mô hình, trong mô hình này chúng tôi vất vả, nhưng để đạt được mục đích của mô hình thì chúng tôi phải trực thường xuyên và làm những việc để lúa tốt hơn, để đạt được kết quả. Cũng nhiều người vào thăm, hỏi để chuẩn bị năm tới nếu thấy mô hình phát triển thì bà con sẽ làm tiếp. Mô hình này chúng tôi làm đầu, vụ hai tới chúng tôi tự làm thôi. Thấy kết quả này, chúng tôi rất mừng, lúa thì có rồi”.

Sau khi thu hoạch, toàn bộ 1,5 ha của mô hình này đạt khoảng 9,2 tấn lúa, bình quân hơn 6 tấn/1ha, năng suất lớn hơn rất nhiều so với việc chọc tỉa trước đây. Sau khi trừ chi phí đầu tư cho sản xuất người nông dân thu lãi trung bình khoảng trên 20 triệu đồng/ha.

CTV  Khánh Linh – Rơ Lan Viện (Chư Prông)

Trả lời