Từ một hộ nghèo thuần nông, bằng ý chí và nghị lực của bản thân vợ chồng anh Trần Văn Can ở thôn An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê đã vươn lên làm giàu từ mô hình kinh doanh đa ngành nghề tại địa phương

Để chủ động nguồn phân bón gia đình anh Can đầu tư phát triển chăn nuôi heo, bò để lấy phân.
Đến thăm mô hình kinh tế kinh doanh đa ngành nghề của vợ chồng anh Trần Văn Can ở thôn An Thượng 2 xã Song An, thị xã An Khê, chúng tôi thật sự nể phục ý chí vươn lên làm giàu chính đáng của cả hai vợ chồng anh Can.
“Em cũng có góp mua được một số đất, chắc nằm khoảng 20 ha, em mới lấy ngắn nuôi dài, trồng từ cây mì, cây mía rồi từ đó em mới trồng ra cây bạch đàn, cây keo. Từ chỗ đấy gia đình em cũng làm ăn khấm khá dần dần, rồi tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con trong địa phương những ai còn khó khăn nghèo khổ như em hồi xưa”. Anh Can nói.
Hiện gia đình anh Can trồng 3 ha mía theo hình thức thâm canh, chăm sóc theo đúng qui trình kỹ thuật nên 1ha thu được 150 tấn, cao hơn hẳn bà con trồng mía xung quanh. Để chủ động nguồn phân bón gia đình anh đầu tư phát triển chăn nuôi heo, bò để lấy phân. Năm 2014 gia đình anh được phòng NN&PTNT thị xã cung cấp giống mì cao sản KM140 trồng thử nghiệm trên diện tích 2 sào, thu về trên 12 tấn mì, bán được hơn 20 triệu đồng. Từ 2 sào mì ban đầu, năm 2015 gia đình anh phát triển lên 4 đến 5 ha mì cao sản KM140 hiện đang thu hoạch, dự kiến thu về hơn 100 triệu đồng.
Ông Lê Ngọc Châu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Song An, thị xã An Khê nhận xét: “Tôi thấy mô hình của anh là một mô hình rất là bền vững, vì ở đây anh ấy không chỉ làm nông nghiệp không, bên cạnh đó anh còn kinh doanh dịch vụ, mua bán, như vậy thì mức thu nhập rất ổn định, hàng năm có mức dư từ 300-400 triệu trở lên và đây là một mô hình rất có hiệu quả tại địa phương”.
Trên diện tích hơn 20 ha đất sản xuất, ngoài trồng mì, còn lại gia đình anh Can trồng keo, bạch đàn, mỗi kỳ thu hoạch cũng cho thu về 700 đến 800 triệu đồng. Hiện gia đình anh chăn nuôi 8 con heo nái và đàn bò 40 con, kết hợp làm dịch vụ cung ứng cám chăn nuôi, bình quân mỗi năm thu về 300 đến 400 triệu đồng. Gia đình anh Can là một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại thị xã An Khê.
Xuân Duẩn-R.Piên