Hiệu quả từ mô hình Kho thóc Nghĩa tình đồng đội ở huyện Mang Yang

Cập nhật 09/11/2016, 10:11:16

Xuất phát từ tình hình thực tế điều kiện kinh tế cũng như đời sống của hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) và người dân tại một số làng dân tộc thiểu số trong huyện vẫn còn chịu cảnh thiếu ăn, thời gian qua Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang xây dựng mô hình “Kho thóc Nghĩa tình đồng đội” để giúp đỡ, chia sẽ khó khăn với hội viên nghèo vào mùa giáp hạt. 

10-11-khothoc

Năm nay đã gần 70 tuổi, nhưng những năm trước đây, năm nào gia đình bà A Lức, Hội viên Hội CCB làng Tờ Dãh, xã Đăk Trôi huyện Mang Yang cũng rơi vào cảnh thiếu ăn mùa giáp hạt. Thế nhưng kể từ khi mô hình “Kho thóc Nghĩa tình đồng đội” ra đời, mỗi mùa giáp hạt gia đình bà không lo thiếu ăn nữa.

 Bà A Lức-Làng Tờ Dãh, xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang cho biết: “Gia đình mình khó khăn, năm nào mình cũng mượn thóc từ Kho thóc Nghĩa tình đồng đội nên mỗi mùa giáp hạt không phải lo đói ăn nữa. Năm nay gia đình mình mượn 60 kg thóc”.

Không chỉ giúp đỡ hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, từ khi thành lập đến nay “Kho thóc Nghĩa tình đồng đội” còn giúp đỡ những hộ nghèo trong làng vay mùa giáp hạt. Nhờ vậy đời sống của hội viên Hội CCB và bà con có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được đảm bảo.

Chị Đơch-Làng Tờ Dãh, xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang cho biết: Nhà mình khó khăn, cũng nhờ được vay thóc từ Kho thóc Nghĩa tình đồng đội của Hội CCB nên nhà mình có cái ăn. Mình mượn rồi đến mùa thu hoạch lại trả.

Ông Sêk-Chi hội trưởng Chi hội CCB Làng Tờ Dãh, xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang nói: “Năm nào kho thóc cũng đầy, đến mùa giáp hạt các hội viên nghèo, dân  làng đói nghèo cũng đến mượn. Họ mượn xong rồi đến mùa có thóc thì đem trả. Qua đó đã giúp dân nghèo, hội viên hội cựu chiến binh nghèo chống đói những ngày giáp hạt”.

Thời điểm năm 2005 toàn huyện Mang Yang có 31 kho thóc Nghĩa tình đồng đội với trên 21 tấn thóc. Do đặc điểm tình hình kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên nên số Kho thóc Nghĩa tình đồng đội trên địa bàn đã giảm xuống đáng kể. Hiện nay Hội CCB huyện còn 9 kho thóc hoạt động hiệu quả với số thóc trung bình 7 tạ/kho.

Ông Phạm Văn Minh-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Mang Yang cho biết: “Hàng năm số kho thóc này đã giúp cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế vay những lúc giáp hạt, số thóc này cho vay không lấy lãi, đến mùa thì hội viên và nhân dân sẽ đem đến trả cho các chi hội để chuẩn bị cho mùa giáp hạt sang năm để các hội viên khác vay. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, cuộc sống của hội viên cũng như người dân trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng lên rõ rệt, vì vậy, chủ trương của Hội là giảm số kho thóc, lượng thóc trong kho”.

Mô hình “Kho thóc Nghĩa tình đồng đội” tại huyện Mang Yang là hoạt động thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc. Qua đó đã phát huy được tinh thần đoàn kết, sẻ chia khó khăn, tương thân tương ái của Hội viên hội CCB trên địa bàn huyện. Từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo năm 2016 xuống còn 18,7% theo tiêu chí đa chiều.

Lê Thư, Minh Trí

 

Trả lời