Trước tình hình một số loại cây trồng chủ lực ở địa phương đem lại thu nhập không đạt, gia đình ông Phạm Văn Cang (thôn Kốp, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) đã chuyển đổi sang một số cây trồng mới đem lại thu nhập cao. Trước hiệu quả của mô hình này, địa phương đang triển khai nhân rộng để đẩy nhanh quá trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Trước đây, với diện tích 3 ha này, gia đình ông Cang chủ yếu trồng cà phê và hồ tiêu, cùng một số cây ngắn ngày khác. Song do thu nhập bấp bênh nên đầu năm 2016, ông đã chuyển đổi trồng thử nghiệm 5 sào cây cam năm ngoái đã thu hoạch chính vụ được trên 100 triệu đồng. Và cuối năm 2017 từ dự án hỗ trợ của huyện, ông tiếp tục chuyển đổi thêm 5 sào cây có múi các loại, đến nay đã bắt đầu cho ra bói và cũng hứa hẹn sẽ nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình.
Ông Phạm Văn Cang, Thôn Kốp, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Trước kia mua đất tôi chủ yếu trồng cà phê với tiêu nhưng sau khi trồng thì thấy thu nhập không cao rồi sau đó đi tìm hiểu và được nhà nước hỗ trợ một số cây giống và gia đình mới chuyển sang trồng một số loại cây ăn quả gồm cây cam vinh, quýt đường và một số cây bưởi da xanh để có thu nhập cao hơn so với cây cà phê”.
Cùng với chuyển đổi sang cây ăn quả, gia đình ông Cang vẫn duy trì chăm sóc 1,5 ha cà phê; bình quân mỗi năm thu trên, dưới 100 triệu đồng, đảm bảo nguồn vốn để tái đầu tư, chăm sóc cho các loại cây trồng và chăm lo cho cuộc sống gia đình.
Với mô hình đa canh của ông Cang được đánh giá là có nhiều triển vọng. Và đây là cơ sở để địa phương nhân rộng nhằm hình thành được vùng chuyên canh các loại cây ăn quả trên địa bàn. Trên cơ sở đó sẽ bao tiêu sản phẩm, giúp cho người dân có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp để ổn định cuộc sống.
Ông Nguyễn Lộ, Bí thư Đảng ủy xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Qua thời gian vừa rồi cây cà phê, cây hồ tiêu giá cả không ổn định và tiêu chết hàng loạt thì nhân dân đã chuyển đổi trồng xen canh một số loại cây từ cây cam, cây quýt đến cây chanh dây. Và với mô hình nhà anh Cang chúng ta đi thực tế thấy có hiệu quả thì năm nay xã chỉ đạo làm trình diễn 4 ha và liên kết với HTX dịch vụ nông nghiệp Nam Yang để hình thành chuỗi liên kết để tìm đầu ra và bao tiêu sản phẩm cho nông dân”.
Trong điều kiện thời tiết, sâu bệnh diễn biến phức tạp và giá cả các loại nông sản lên xuống bấp bênh thì việc duy trì mô hình đa canh như gia đình ông Cang cộng với sự hỗ trợ đắc lực từ các ngành và chính quyền địa phương trong việc bao tiêu sản phẩm sẽ là hướng đi đúng đắn cho người nông dân trong sản xuất nông nghiệp./.
Đức Hải; Huy Toàn