Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” do Trung ương Đoàn phát động từ năm 2012 nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh có ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông (ATGT). Sau thời gian triển khai trên địa bàn tỉnh, mô hình này đã phát huy tác dụng, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trước cổng trường trước và sau giờ tan học.
Nằm trên trục đường một chiều Phạm Văn Đồng, trước đây khu vực cổng Trường THCS Phạm Hồng Thái thường xuyên xảy ra tình trạng chen lấn, lộn xộn, nhất là vào giờ tan học. Trước tình trạng đó, nhiều năm nay nhà trường đã triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và thành lập 1 đội cờ đỏ xung kích gồm 95 học sinh và giáo viên phụ trách. Hằng ngày, đội phân công người trực tại cổng trường làm nhiệm vụ nhắc nhở, hướng dẫn giao thông cho học sinh, nhắc nhở phụ huynh đậu đỗ xe đúng nơi quy định vào những giờ đưa đón con nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông… Nhờ đó, tình trạng chen lấn, lộn xộn được cải thiện đáng kể.
Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, GV Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Phạm Hồng Thái, Tp. Pleiku cho biết: “Bên cạnh đó thì đội ATGT của trường cũng hướng dẫn các bạn học sinh đội mũ bảo hiểm trước khi tham gia giao thông cũng như thực hiện những nội quy của nhà trường về ATGT. Nhờ vậy trong thời gian vừa qua thì không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra ở Liên đội”.
Vì nằm trên trục Quốc lộ 19, lưu lượng xe qua lại rất lớn, trước đây giao thông ở khu vực trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, thuộc phường Thắng Lợi mỗi lúc tan trường thường rất phức tạp. Nhưng từ khi xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông và triển khai dự án “Giảm tốc độ- trường học an toàn” do Quỹ phòng chống thương vong châu Á tài trợ, đặc biệt là sự chung tay của chính quyền, ngành chức năng và nhà trường, ý thức của người tham gia giao thông cũng như phụ huynh đã thay đổi hẳn, tạo ra một khu vực an toàn về giao thông trước trường học.
Cô giáo Mai Thị Sáu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng, Tp. Pleiku cho biết: “Vào lúc đầu giờ cũng như cuối buổi học, nhà trường phối hợp với Công an phường, Đoàn thanh niên phường trước 20 phút đến để hướng dẫn phụ huynh đưa các em vào trong trường được an toàn nên nhà trường thấy rất là đảm bảo trong việc này”.
Chị Bùi Thị Diễm, Phó Bí thư Đoàn phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku cũng nói: “Bên Đoàn thanh niên phường thường có mặt trước 30 phút trước thời điểm học sinh tan trường để ổn định vị trí đậu, đỗ xe, dừng xe cũng như là hướng dẫn phụ huynh đứng ở đâu để đón học sinh cho đảm bảo”.

Hiện nay, toàn bộ 46 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku đều đã triển khai xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. Các cổng trường này đều được đầu tư lắp bảng, biển báo hiệu, biển chỉ dẫn và vạch kẻ đường nhằm giúp người tham gia giao thông nhận biết để giảm tốc độ khi qua khu vực trường học. Điều này đã tạo nên tâm lý an tâm cho các bậc phụ huynh mỗi khi đưa con đi học và đón con ra về.
Chị Nguyễn Minh Thùy, Phụ huynh học sinh cho biết: “Lúc trước khi chưa xây dựng cổng trường ATGT thì mỗi lúc tan học phụ huynh đi đón con thường đỗ xe ra cả khu vực lòng đường, rất là nguy hiểm cho cả phụ huynh, học sinh và người đi đường. Nhưng từ khi trường xây dựng cổng trường này thì đã có chỗ đậu, đỗ xe riêng cho phụ huynh, học sinh thì xếp hàng đi ra để bố mẹ đón nên rất là an toàn giao thông”.
Có thể nói, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã và đang phát huy hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, thói quen chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế va chạm, tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường, nhất là tại những trường học gần quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường có đông lưu lượng phương tiện qua lại trên địa bàn thành phố./.
Quốc Linh, Phi Long