Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông (ATGT)” đang phát huy hiệu quả và trở thành mô hình được nhân rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tình trạng giao thông ùn tắc trước cổng trường mỗi giờ tan học; tai nạn giao thông, va chạm giữa người đi đường đã giảm hẳn, học sinh đi ngay hàng thẳng lối, không đùa nghịch… Nhờ đó, vừa đảm bảo được an toàn, vừa giáo dục ý thức cho các em học sinh chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ghi nhận tại một số trường học trên địa bàn huyện Chư Prông:

Tình trạng ùn tắc giao thông ở các cổng trường mỗi giờ tan tầm, giờ đi học đôi khi chúng ta vẫn còn bắt gặp ở một số nơi trong giờ cao điểm. Thế nhưng, đối với Trường Tiểu học Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, từ khi triển khai mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông” sau giờ tan học, xe cộ đưa đón học sinh được sắp xếp đậu đỗ ngay ngắn tạo đường thông hè thoáng. Theo đó, các phụ huynh đến đón con đều xếp xe gọn gàng, ngay hàng thẳng lối dọc bên lề đường, chừa chỗ cho xe khác đi lại. Nhiều lúc rất đông đúc xe cộ, phụ huynh, học sinh đi lại nhưng không gây ra tình trạng tắc nghẽn.
Chị Lê Thị Bích Thảo – Phụ huynh học sinh nói: “Tôi cảm thấy với mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” như thế này thực hiện rất là hiệu quả, đảm bảo được con em đến trường mình cũng yên tâm hơn về an toàn”.
Cô Đặng Vũ Hoàng Oanh – Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Nhà trường đã chia ra thành 2 làn khác nhau, thì 1 khu vực dành cho khối 1,2,3 và 1 khu vực dành cho khối 4,5. Đã nhắc nhở, hướng dẫn phụ huynh về việc dừng đỗ xe đúng nơi; rồi hướng dẫn cho phụ huynh nhắc nhở việc đội mũ bảo hiểm cho các em khi tham gia giao thông. Nhà trường đã nhiều năm liền mang đến 1 kết quả rất là lớn đó là hiện tượng tai nạn giao thông không xảy ra”.
Còn tại Trường THPT Lê Quý Đôn, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, từ khi triển khai mô hình “ Cổng trường An toàn giao thông” Đội xung kích ATGT được thành lập với lực lượng nòng cốt là Bí thư chi đoàn các lớp, thành viên BCH Đoàn trường. Nhìn chung, lực lượng này đã hoạt động rất tích cực, hiệu quả trong việc giám sát, nhắc nhở, hướng dẫn học sinh đi đúng phần đường và làn đường. Đến giờ tan học, đội xung kích sẽ được triển khai nhanh chóng, hướng dẫn các em học sinh di chuyển theo hàng lối, không tụ tập, đùa nghịch nơi cổng trường và khi đi xe phải đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp với lực lượng công an địa phương theo dõi, giám sát, đồng thời hỗ trợ điều tiết giao thông trong giờ cao điểm.
Cô Nông Thị Thúy Lan, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Đầu buổi và cuối buổi thì bên Đoàn Thanh niên có đội xung kích làm nhiệm vụ hướng dẫn học sinh đi ra vào cổng trường. Thực hiện nghiêm việc ngoài cổng trường không để ùn ứ, thứ hai là khi ra khỏi cổng trường nếu các em đi xe máy dưới 50 phân khối thì các em phải đội mũ; không chở 3, không lạng lách; phân luồng để đảm bảo giao thông trước cổng trường”.
Em Lê Diễm Trang, Học sinh lớp 12C1, Trường THPT Lê Quý Đôn, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cũng nói: “Trong quá trình đi học thì em tham gia đầy đủ, chấp hành nghiêm chỉnh Luật An toàn giao thông. Đầu năm thì nhà trường và các chú công an có phổ biến các Luật giao thông thì em chấp hành nghiêm chỉnh”.
Cùng với việc tuyên truyền Luật Giao thông trong nhà trường thì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” giúp đảm bảo an toàn cho các em học sinh, giáo dục kĩ năng, nâng cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông, đặc biệt là chú ý quan sát khi qua đường, đi đúng tốc độ, phần đường quy định; đồng thời tạo thói quen cho cả phụ huynh…Mô hình này cần được nhân rộng thêm nữa ở nhiều địa phương, trường học./.
Bích Thủy – Mỹ Tiến – Xuân Huy – Phi Long