Từng là cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính cho gia đình song những năm gần đây, giá cả bấp bênh nên gia đình ông Hồ Tấn Tại (Thôn 1, xã Kông Bờ La, huyện Kbang) đã chuyển đổi một phần diện tích cây mía kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác. Bước đầu mô hình này được đánh giá là có hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông và cũng giúp cho nhiều bà con nông dân có thêm đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương.

Trước đây, 1,4 ha đất này được gia đình ông Tại trồng mía song từ giữa năm 2018 đã chuyển sang trồng mít thái xen ổi trên diện tích gần 1 ha; còn lại trồng cây măng tây. Sau gần 2 năm trồng, chăm sóc, 70 cây mít trong tổng số 200 cây gia đình ông trồng đã cho thu hoạch. Với cây ổi cũng tương tự trồng hơn 1 năm là cho thu hoạch.
Còn với cây măng tây được xem là cây trồng mới ở địa phương nên ban đầu ông Tại chỉ trồng thử nghiệm gần 2 sào và sau đó mở rộng diện tích lên 4 sào. Nhờ chăm sóc theo hướng hữu cơ, cho ra sản phẩm sạch nên được thương lái tới tận vườn thu mua. Vụ vừa qua, chỉ với hơn 6 sào các loại cây mít, ổi và măng tây, gia đình ông Tại đã thu về được trên 120 triệu đồng. So với cây mía thì thu nhập cao hơn nhiều. Và ông mong muốn sẽ có được đầu ra ổn định để đảm bảo nguồn thu nhập cho gia đình.
Ông Hồ Tấn Tại – Thôn 1, xã Kông Bờ La, huyện Kbang nói: “Chúng tôi thì mới chuyển đổi từ cây mía qua các sản phẩm như măng tây, mít thái, cây ổi thì cũng mong Nhà nước tìm kiếm cho đầu ra để người dân mở rộng diện tích và chuyển đổi cơ cấu cây trồng”.
Thành công bước đầu của mô hình chuyển đổi đất mía kém hiệu quả sang cây ăn quả và măng tây của gia đình ông Tại đã mở ra hướng đi mới cho địa phương trong việc định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn.
Ông Trịnh Xuân Thông, Chủ tịch UBND xã Kông Bờ La, huyện Kbang cho biết: “Khi thực hiện việc chuyển đổi một số diện tích mía kém hiệu quả sang trồng các loại cây sang trồng các loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Một số mô hình hiện nay được đánh giá là có hiệu quả đó là mô hình cây mít thái siêu sớm trên địa bàn thôn 1; cụ thể như một số tiêu biểu như hộ ông Hồ Tấn Tại cùng một số hộ gia đình khác; và bước đầu xác định đó là mang lại hiệu quả kinh tế cao để bà con tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới”.
Những năm gần đây cây mía không còn đem lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân. Từ hiệu quả của những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng như của gia đình ông Hồ Tấn Tại sẽ giúp cho bà con nông dân có được hướng đi đúng đắn để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp./.
Đức Hải, Phi Long