Trước tình trạng cây hồ tiêu trước đây bị chết hàng loạt, gia đình ông Đồng Mạnh Hùng (ở thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) đã tiến hành chuyển đổi toàn bộ diện tích hồ tiêu của gia đình sang trồng cây ăn quả. Qua 3 năm triển khai, mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế tích cực và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Cuối năm 2018, gia đình ông Hùng đã quyết định chuyển đổi hơn 1 ha hồ tiêu sang trồng các loại cây ăn quả, như: ổi, na dai, sầu riêng, vú sữa và chanh không hạt. Sau hơn 2 năm trồng, nhiều loại cây đã cho thu hoạch mỗi năm 2 vụ. Với giá bán bình quân dao động trên, dưới 30.000 đồng/kg đối với các loại quả, mỗi vụ gia đình ông Hùng thu được cả trăm triệu đồng.
Ông Đồng Mạnh Hùng, Thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nói: “Sau khi chuyển đổi thì đến năm 2020 các loại cây như cây ổi, cây na, cây vú sữa thì đã cho thu hoạch. Dù năm đầu thu chưa được cao nhưng chúng tôi tính tổng lượng quả bán ở vườn là được hơn 100 triệu đồng. Trong năm 2021 này thì vẫn xác định cây ăn quả là cây chủ lực và dự kiến trồng thêm 250 cây sầu riêng”.
Ông Trịnh Quốc Thanh – Chủ tịch UBND xã Ia Dăng, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Năm 2018 thì Đảng ủy, UBND xã cùng với bà con nông dân đi thăm mô hình các loại cây ăn quả ở tỉnh Bến Tre thì sau đó về anh Hùng đã chuyển đổi hơn 1 ha trồng tiêu của gia đình. Nay mới thu bói thôi nhưng mô hình đã đạt khoảng 200 triệu đồng/năm. Thì đây là hiệu quả rất lớn so với các loại cây cũ đã triển khai trên địa bàn xã đem lại. Từ mô hình này xã sẽ nhân rộng để cho bà con học hỏi và phát triển trong thời gian tới”.
Khi mô hình thành công, với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Drăng, ông Hùng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện thêm được 18 mô hình với tổng diện tích hơn 31 ha cây ăn quả các loại. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào có đầu ra của sản phẩm ổn định để nông dân yên tâm khi mở rộng diện tích.
Ông Đồng Mạnh Hùng, Thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông nêu: “Bây giờ vấn đề chúng tôi băn khoăn nhất là đầu ra của sản phẩm. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, kêu gọi và xúc tiến các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho người dân”.
Không chỉ ở huyện Chư Prông mà những năm gần đây, bà con nông dân ở nhiều địa phương khác trong tỉnh đã chuyển đổi từ những cây trồng kém hiệu quả sang cây ăn quả rất nhiều. Trên cơ sở Đề án phát triển rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030 và định hướng đến năm 2040 của UBND tỉnh, người nông dân kỳ vọng các cấp, ngành, địa phương sẽ sớm triển khai thực hiện, giúp người dân yên tâm trong phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả. Để từ đó mở ra những hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp./.
Đức Hải; Huy Toàn