Những năm gần đây, Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai” đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống và cải thiện phương thức sản xuất cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Một trong những điểm sáng của dự án là việc hỗ trợ người dân áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, giúp người dân giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian và công sức lao động.
Từ nguồn kinh phí của Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai”, ông Trần Văn Hay, thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ được hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm cho 1 sào đất trồng rau. Sau khi thấy hiệu quả rõ rệt từ hệ thống tưới nước tự động, ông đã quyết định mở rộng ứng dụng công nghệ này cho toàn bộ 3 sào rau của gia đình. Nhờ hệ thống tưới tự động nên mỗi lần tưới nước, ông chỉ cần bật van và canh thời gian tắt, giúp tiết kiệm thời gian và công sức lao động.
Ông Trần Văn Hay, thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Hệ thống tưới ổn định, mình tưới nó dẽ đất, cây rau không phát triển được, bị chai đất, còn tưới phun mưa từ từ ngấm nên đất không bị dẽ, cây hoa màu phát triển tốt, năng suất đạt cao. Hệ thống tưới mang lại lợi ích, thứ nhất là cây phát triển cho năng cao hơn mình tưới tay, thứ 2 là tiết kiệm nước, phun mưa ko loãng ra ở ngoài, không mất nước, thứ 3 lợi được công, bật tưới mình đi làm rò, nhổ cỏ đều được, rất lợi.”
Giai đoạn 2018-2021, tổ chức iDE tại Việt Nam đã triển khai Dự án phát triển thị trường tưới nước tiết kiệm với các hệ tưới nước tự động và mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ kết quả khả quan từ dự án, tổ chức iDE tiếp tục triển khai Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai”, trong đó có hợp phần thị trường tưới nước tiết kiệm giai đoạn 2024-2025 tại huyện Đak Pơ. Mô hình tưới nước tiết kiệm đã mang lại nhiều lợi ích, giúp người dân tiết kiệm nước và công lao động, đồng thời nâng cao năng suất cây trồng.Hiện nay, trên địa bàn huyện có gần 140 hộ gia đình đã áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, với diện tích gần 40 ha rau màu các loại, mang lại hiệu quả kinh tế và giúp cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Anh Đinh Văn Nhoắc – Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Trước trồng rau thì tưới tay, sau 2018 có dự án áp dụng tưới tiết kiệm hiệu quả, tăng năng suất. Tiết kiệm nước ít hơn tưới tay, phân bón cũng vậy, trước 1 sào 1 bao, nay bỏ nửa bao. Từ trồng 1 sào thấy hiệu quả thì mở rộng thêm, 1 hộ 2 sào, 3 sào cũng có, thậm chí 5,6 sào trồng rau, trồng ớt.”
Ông Nguyễn Văn Thao – Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đak Pơ cho biết: “Huyện Đak Pơ triển khai nhiều chương trình, dự án, trong đó thực hiện dự án của tổ chức phi chính phủ iDE hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm sản xuất rau màu, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây người ta trồng cây mía hoặc cây mì, hiệu quả chưa thực sự là cao, từ khi dự án triển khai thì bà con biết mua sắm vật tư và lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm phục vụ cho sản xuất cây rau màu, đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nhiều hộ tham gia hệ thống tưới này.”
Dự án “Sáng kiến hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai” tại huyện Đak Pơ đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc cải thiện năng suất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nhờ vào việc áp dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm. Sự thành công của dự án đã mở ra cơ hội nhân rộng mô hình, thúc đẩy sự phát triển bền vững cho nền nông nghiệp của địa phương, đồng thời góp phần ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay.
Thuý Diện – Phi Long