Những năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thu hút đông đảo các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tích cực tham gia hưởng ứng đóng góp kinh phí hỗ trợ. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết nhân ái của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo cho người nghèo một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Gia đình bà Đinh Thị Lei, làng Kuk Kol, xã An Thành, huyện Đăk Pơ là hộ nghèo. Nhằm giúp gia đình bà có một mái nhà để trú nắng, trú mưa lúc tuổi già, sức yếu, đầu năm 2015 UBMTQ Việt Nam huyện Đăk Pơ phối hợp với Ngân hàng HD Bank hỗ trợ gia đình bà 45 triệu đồng làm nhà tình thương. Gần 90 tuổi, có nhiều đóng góp cho cách mạng, giờ đây khi tuổi đã xế chiều, được sống trong ngôi nhà mới, bà Lei rất vui mừng.
Bà Đinh Thị Lei- xã An Thành- huyện Đăk Pơ chia sẻ : “Ngày trước tôi đi thanh niên xung phong giúp cách mạng cho đến ngày giải phóng, đến giờ sức khỏe đã yếu không còn làm được gì, được Đảng, Nhà nước quan tâm giúp đỡ xây cho một cái nhà mới, giờ ổn định, không lo nghĩ nữa, tôi mừng lắm”.
Với cách làm linh động, sáng tạo phù hợp với đặc điểm, tập quán, tình hình thực tế của từng địa phương, những năm gần đây, Mặt trận tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tập trung hỗ trợ vốn sản xuất cho các hộ nghèo gắn với thực hiện cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ông Nguyễn Trung Quý- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đăk Pơ cho biết: “Thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS, chúng tôi đã hỗ trợ một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Trong chăn nuôi xây dựng thành công mô hình nuôi con bò lai. Trồng trọt thì đầu tư 1,5ha trồng mía ở làng Bút, xã An Thàn, giám sát hướng dẫn kỹ thuật cho bà con đạt hiệu quả cao nhất”.
Tính từ ngày phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” 17/10/2014 đến nay, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động được gần 4 tỷ đồng. Từ số tiền huy động được đã triển khai xây mới, sửa chữa hơn 90 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ vốn sản xuất; cung cấp giống cây trồng vật nuôi, giúp người nghèo từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Ông Nguyễn Thành Nuôi- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Cùng với nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết của dân tộc ta, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của địa phương. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở, tập trung nguồn vốn và sản xuất phù hợp với từng địa phương; chú trọng thay đổi nếp nghĩ cách làm cho người nghèo để đem lại hiệu quả tốt hơn”.
Phải nói rằng, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đã mở ra một nội dung hoạt động mới của Mặt trận theo hướng cụ thể, thiết thực và hiệu quả, được xã hội và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã khơi dậy lòng nhân ái và truyền thống đoàn kết của các tầng lớp nhân dân tạo ra phong trào giúp đỡ người nghèo một cách rộng rãi trong toàn xã hội./.
Ngọc Ánh- Minh Trí