Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thời gian qua, huyện Chư Păh đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và đời sống của bà con ở vùng dân tộc thiểu số.

Khu vườn rẫy rộng hơn 2 ha của gia đình ông Rơ Châm Nhanh ở làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh. Trước đây, diện tích đất này gia đình ông trồng bời lời và cây mì nên hiệu quả đem lại thấp. Thực hiện thay đổi nếp nghĩ cách làm, năm 2015 gia đình ông đã mạnh dạn chuyển sang trồng cà phê và trồng xen các loại cây ăn quả như sầu riêng, bơ, bưởi; đồng thời gia đình chăn nuôi thêm bò và heo….Nhờ đó, thu nhập kinh tế gia đình hằng năm tăng lên và có của ăn của để.
Ông Rơ Châm Nhanh – Làng Krái, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh cho biết: “Đất này gia đình mình lúc trước chỉ trồng bời lời nên thu được ít lắm. Nhờ vận động tuyên truyền và mình học hỏi các mô hình mới, mình đã chuyển sang làm cà phê và các loại cây ăn quả…..bây giờ có đủ các loại, thu nhập cũng khá, rồi mình nuôi thêm heo bò…mình bán cũng có tiền, nhà mình giờ khá giả rồi”.
Cùng với gia đình ông Nhanh, thì nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Păh cũng đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Ông Rơ Châm Lơng – Làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Gia đình mình học theo cách làm ăn mới, mình được cán bộ tập huấn triển khai các mô hình mới. Tại rẫy, gia đình trồng cây ăn quả và cà phê, nuôi bò nữa nên hết nghèo rồi”.
Triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, từ năm 2011 đến nay, UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng được 29 mô hình mới về phát triển kinh tế. Cùng với đó, tạo điều kiện cho người dân vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ hơn 500 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất; đồng thời mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân thay đổi tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Ông Rơ Lah Ven – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh cho biết: “Để thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số” chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở, cử cán bộ trực tiếp xuống vận động tuyên truyền và cầm tay chỉ việc cho người dân. Hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật thay đổi các loại cây trồng không đạt hiệu quả sang cây trồng khác… thực hiện cuộc vận động là cả một quá trình, ban đầu thì chọn một số hộ làm trước, theo phương châm mưa dầm thấm lâu và đã đạt hiệu quả… hiệu ứng lan tỏa rất tốt, bà con cùng nhau học tập lẫn nhau trong sản xuất, rồi biết cách chi tiêu hằng ngày trong gia đình nên cuộc sống ngày càng ổn định hơn”.
Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã đem lại hiệu quả thiết thực, đời sống của bà con dân tộc thiểu số ở huyện Chư Păh ngày càng ổn định và nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay huyện Chư Păh vẫn còn hơn 1.000 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, do đó, UBMTTQVN huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động để góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số./.
Ngọc Ánh, Phi Long