Tình trạng phụ nữ chưa biết đọc, biết viết vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống và tương lai của phụ nữ mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội nói chung. Chính vì vậy, trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp với nhiều ban ngành, đoàn thể tổ chức những lớp học xóa mù chữ cho chị em phụ nữ. Các lớp học đã từng bước phát huy hiệu quả.
Dưới ánh điện sáng lấp loáng hằng đêm tại lớp học xoá mù chữ, đôi bàn tay chai sần của những người phụ nữ vốn chỉ biết cầm cuốc, làm đồng đang chăm chỉ làm quen với cây bút, quyển vở và tỉ mẩn viết từng nét chữ đầu tiên.
Bà Huynh – Phường Chi Lăng, TP. Pleiku chia sẻ: “Ngày xưa nghèo lắm, không được học. Đi học rồi, biết chữ rồi, biết tính toán.”
Các lớp xóa mù chữ cho phụ nữ ở độ tuổi từ 30- 60 tuổi. Lớp học thường được tổ chức vào các buổi tối trong tuần để chị em thuận tiện trong việc học. Tại nhiều địa phương, các chị em tham gia lớp học được hỗ trợ miễn phí hoàn toàn kinh phí học tập, sách bút… Bên cạnh đó, sau mỗi khóa học có sự đánh giá, tổng kết để khen thưởng, tuyên dương những phụ nữ tích cực tham gia. Với những người có thành tích tốt, sẽ tiếp tục được làm nòng cốt để tuyên truyền những chị em phụ nữ khác học tập để xóa mù chữ.
Bà Bùi Thị Minh Dương – Chủ tịch Hội LHPN xã Phú An, huyện Đak Pơ nói: “Các chị em rất hào hứng đi học, chị em học tương đối đều, mưa gió chị em vẫn rủ nhau đi học. Mở lớp được sự ủng hộ của cấp trên nên rất thuận lợi. Chị em đều quyết tâm học chữ để nói thông thạo tiếng phổ thông, nhờ đó chị em mạnh dạn hơn trong công việc, cùng nhau tiến bộ.”
Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tại các huyện: Krông Pa, Đak Pơ, Chư Sê, thành phố Pleiku… phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng triển khai rất hiệu quả các lớp học xóa mù chữ này. Sau mỗi khóa học, các chị em đã biết đọc, biết viết, biết tính toán cơ bản. Có cái chữ, tiếng nói, vai trò, vị thế của những người phụ nữ trong mỗi gia đình và xã hội đã có sự đổi thay tích cực, các chị em tự tin hòa nhập cuộc sống cộng đồng.
Bà Ksor H’Druin – Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Drăng, huyện Krông Pa cho biết: “Thành công lớn nhất từ lớp mù chữ mang lại là khi tham gia các buổi họp của hội, chị em đã tự tin, mạnh dạn hơn rất nhiều. Lớp xóa mù chữ góp phần giúp chị em tiếp cận được khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải thiện cuộc sống và chi tiêu tính toán hợp lý hơn.”
Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã xác định nhiệm vụ: ‘Đề xuất và tích cực tham gia thực hiện chương trình xóa mù chữ cho phụ nữ, tập trung cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn”. Vì vậy, xóa mù cho phụ nữ luôn được tỉnh Gia Lai quan tâm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những khó khăn cho phụ nữ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ tại địa phương. Tác động của công tác xoá mù chữ không chỉ đem đến kiến thức, văn hoá cho con người, góp phần giải phóng phụ nữ thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội, xoá đói giảm nghèo ở địa phương.
Nhâm Dung – Duy Tín – Văn Chi