Trong khi không ít địa phương, chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn đang loay hoay trong việc tìm giải pháp giữ rừng bền vững, thì tại Kon Pne, một xã vùng sâu, vùng xa nhất của huyện Kbang, rừng vẫn được bảo vệ tốt bởi chính sách giao khoán rừng cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số bản địa quản lý. Vậy cách làm ấy có gì hay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.

Thung lũng Kon Pne, được bao bọc giữa bốn bề là rừng. Đây là nơi quần cư của hơn 1.500 khẩu Bana thuộc xã Kon Pne, huyện Kbang. Là xã thuộc vùng sâu, vùng xa nhất của tỉnh Gia Lai, những năm trước đây, Kon Pne được ví như ốc đảo nằm giữa đại ngàn. Tuy cuộc sống gắn liền với rừng, nhưng tại đây, rừng vẫn được quản lý, bảo vệ rất tốt nhờ ý thức của chính người dân. Và vài năm trở lại đây, người dân Kon Pne lại còn thêm một nghề mới, nghề bảo vệ rừng.
Anh Aly Ol – Đội trưởng Đội Quản lý bảo vệ rừng làng Kon Ktonh, xã Kon Pne, Kbang, Gia Lai cho biết: “ Các thành viên đội quản lý, bảo vệ rừng của làng luôn ý thức tốt trong việc tự giác tham gia tuần tra bảo vệ rừng. Hằng ngày chúng tôi đều có người túc trực, tuần tra bảo vệ rừng. Vài năm gần đây, tiền dịch vụ môi trường rừng hỗ trợ nhiều hơn, đảm bảo được một phần cuộc sống nên bà con ai cũng tích cực giữ rừng cho tốt”.
Ông Lê Văn Quang – PCT UBND xã Kon Pne, Kbang, Gia Lai cho biết: “Khi bà con đã nâng cao được ý thức rồi thì chính quyền địa phương dễ dàng trong khâu quản lý, chỉ cần tập trung và hỗ trợ bà con tham gia quản lý thôi”.
Xã Kon Pne hiện đang quản lý trên 2.700 ha rừng. Toàn bộ diện tích này được giao khoán cho cộng đồng quản lý, bảo vệ. Cùng với đó là 3.000 ha rừng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cũng được giao khoán cho cộng đồng nơi đây. Ngoài việc hỗ trợ cho người dân tham gia nhận khoán quản lý bảo vệ rừng, xã Kon Pne còn tích cực vận động bà con hạn chế sử dụng những diện tích nương rẫy cũ, tham gia tái tạo rừng. Điều đáng mừng là trong khi diện tích rừng tại các nơi khác liên tục suy giảm, thì tại Kon Pne, diện tích rừng lại tăng đều hàng năm.
Ông Võ Văn Phán – Chủ tịch UBND huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Khoán cho người dân, hưởng lợi thực sự thì người ta có đủ một nguồn thu, có thể nuôi sống được một phần nào hoặc một nửa cuộc sống người ta… thì tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ thành công”.
Với trên 350 hộ tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, vài năm trở lại đây thu nhập bình quân cho mỗi hộ xấp xỉ 10 triệu đồng. Và để người dân thật sự sống được bằng nghề giữ rừng, bước đầu hơn 70ha cây dược liệu dưới tán rừng đã được triển khai. Đây sẽ là nguồn thu nhập chính của người dân trong tương lai không xa và quan trọng hơn, mô hình này giờ đang được nhân rộng tại các xã có rừng trên địa bàn huyện Kbang./.
Đoàn Bình – Thanh Sáng – Đức Hải