Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách

Cập nhật 23/6/2021, 10:06:40

Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chỉ thị 40 ra đời đã tạo sự chuyển biến nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tín dụng chính sách rất lớn. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội được các cấp nắm bắt và triển khai kịp thời, có hiệu quả. Đặc biệt, hằng năm, tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã giành một phần ngân sách bổ sung nguồn vốn cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 

Năm 2018, gia đình ông Rơ Mah Jông vốn thuộc hộ nghèo của làng Nhã, xã Ia Blang, huyện Chư Sê. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền ban đầu là 30 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, đến năm 2020 gia đình ông được công nhận thoát nghèo. Sau đó ông Jông tiếp tục làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua Chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn với số tiền 50 triệu đồng để về đầu tư chăm sóc cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi thêm bò. Hiện tại với 1,2 ha cà phê, 700 trụ tiêu, 2 sào lúa nước cùng đàn bò 7 con…ông Jông cho biết mỗi năm sau khi trừ chi phí, ông còn dư trên dưới 100 triệu đồng.

Ông Rơ Mah Jông, Làng Nhã, xã Ia Blang, huyện Chư Sê bày tỏ: “Lúc trước gia đình vẫn còn khó khăn, mình vay 50 triệu để về đầu tư vào cà phê, tiêu, nuôi thêm con bò, nuôi heo. Bữa nay cuộc sống cũng đỡ hơn rồi, chứ trước đây rất khó khăn. Giờ mà cho vay thêm mình cũng sẽ vay thêm để làm tốt hơn nữa, mua thêm con bò, con heo để nuôi”.

 Không còn tâm lý e ngại như trước đây khi nói về cuộc sống hiện tại của gia đình mình, ông Rơ Mah Brê cũng ở làng Nhã, xã Ia Blang cho biết, từ hai năm trở lại đây gia đình ông đã bắt đầu ổn định hơn trước rất nhiều, không những thế mà mỗi năm còn dư ra được khoảng 60 – 70 triệu đồng từ thu cà phê kết hợp với chăn nuôi. Gia đình ông Brê cũng vốn là hộ nghèo và chính nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã khắc phục khó khăn, có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng nguồn thu nhập để từng bước vươn lên và tạo dựng được cuộc sống ổn định như hiện tại.

Ông Rơ Mah Brê nói: “Bữa nay gia đình tôi đã ổn định. Trước đây mình vay ngân hàng về để phát triển kinh tế thoát nghèo. Nhờ vậy mà mới có được cuộc sống như hôm nay”.

 Ông Rơ Mah Jông và Rơ Mah Brê chỉ là hai trong số nhiều gia đình nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách đã thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Với kết quả đạt được khẳng định nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Có được kết quả ấy, ngoài sự vào cuộc tích cực của Ngân hàng Chính sách xã hội, phải kể đến sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội để đưa nguồn vốn đến với người dân một cách hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch UBND xã Ia Blang, huyện Chư Sê cho biết: “Từ khi có Chỉ thị 40, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo….đối với xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, bên cạnh đó giao trách nhiệm cho các phòng, ban, các hội đoàn thể….phối hợp với NHCS để đưa nguồn vốn đến người dân. Sau đó các ngành hướng dẫn người dân cách sử dụng nguồn vốn sao cho có hiệu quả, nâng cao đời sống. Trong phát triển kinh tế, ngoài nguồn vốn của gia đình, có sự hỗ trợ vốn vay, người dân có điều kiện phát triển kinh tế phù hợp. Từ đó người dân nâng cao đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Hiện nay xã đang thực hiện xây dựng NTM nâng cao”.

Ông Phạm Văn Thuận, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê cho biết: “Qua hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40, các hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã nhận được sự quan tâm của ủy đảng, chính quyền địa phương, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực cho hoạt động tín dụng chính sách. Hàng năm UBND đã chuyển nguồn qua NHCS. Nguồn vốn vay đến nay đạt hơn 330 tỷ đồng, giải quyết hơn 10 ngàn lượt vay vốn, người dân sử dụng vốn vay có hiệu quả. Trong thời gian tới mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tín dụng chính sách để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn”.

Theo số liệu của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, qua hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã dành gần 270 tỷ đồng ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội bổ sung nguồn vốn cho vay, chiếm tỷ trọng 5,25% tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, UBND tỉnh chuyển 146 tỷ đồng, số còn lại là của các địa phương. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải ngân được 9.777 tỷ đồng cho trên 351 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó đã giúp 116.197 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn vượt qua ngưỡng nghèo, giải quyết tạo việc làm cho hơn 20 ngàn lao động, giúp cho gần 19 ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập…Những kết quả đạt được từ triển khai Chỉ thị 40 đã tạo cú hích cho hệ thống tín dụng chính sách không ngừng được hoàn thiện, chứng minh cho một chính sách đúng đắn của Đảng trực tiếp giải quyết những vấn đề cốt lõi trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Hồng Uyên, R’Piên

Trả lời