Xác định mục đích giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Gia Lai đã phát động đến từng cán bộ, hội viên phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình – xóa nghèo, xóa nhà dột nát; giúp công sức, vốn, việc làm; mô hình trang trại, mô hình tổ hợp sản xuất, mô hình kinh doanh dịch vụ. Đến nay, sau 5 năm thực hiện, Hội CCB huyện Chư Pah đã có nhiều chuyển biến tích cực, minh chứng cho tính hiệu quả và sức lan tỏa sâu rộng của phong trào, cũng như tạo động lực cho nhiều hội viên vươn lên làm giàu chính đáng.

Bắt tay vào thực hiện phong trào “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”, Hội CCB huyện Chư Pah đã thành lập CLB CCB sản xuất kinh doanh giỏi. Thời điểm ban đầu chỉ với 54 hội viên ở 05 chi hội là lực lượng nòng cốt gương mẫu, đi đầu trong phong trào xóa đói giảm nghèo. Đến nay đã phát triển lên 08 CLB với tổng số 109 hội viên. Trong đó, đạt chỉ tiêu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã 171 người, cấp huyện 109 người và cấp tỉnh có 27 người.
Ông Nguyễn Duy Cường – Phó Chủ nhiệm CLB CCB SXKDG huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Trong suốt quá trình tham gia với Hội, bản thân tôi rất trăn trở, tình hình phát triển chung phát triển kinh tế, từ 2014 khi huyện Hội thành lập CLB CCB SXKDG, tôi đã tham gia ngay. Tham gia với mục đích là xây dựng lực lượng hội viên CCB SXKDG trở thành nòng cốt, và từ cái nòng cốt đấy nhân rộng ra thành phong trào cho toàn huyện. Khi tham gia vào CLB, mình có những điều kiện để mời các giảng viên, kỹ sư về giảng dạy cho hội viên theo hướng bền vững”.
Năm 2014 tỷ lệ hộ hội viên nghèo chiếm 14,05%, đầu năm 2019 còn 9,2%. Có được kết quả này là nhờ vào ý chí phấn đấu, đoàn kết của toàn thể hội viên, luôn sẵn sàng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật, tạo điều kiện giúp đỡ nhau về vốn, về công lao động. Toàn huyện đến nay đã có 76 gia trại, tổng diện tích 650 ha, các gia trại có thu nhập từ 150 triệu đến hơn 1 tỷ/năm, tạo việc làm ổn định cho trên 370 lao động là con, em CCB và người dân địa phương. Ngoài ra, Hội CCB huyện Chư Pah còn chú trọng công tác xây dựng Quỹ nội bộ để giúp hội viên về vốn cũng như Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để giúp đỡ hội viên xóa nhà dột nát. Trong 05 năm thực hiện phong trào “2 xóa”, Hội CCB huyện Chư Pah đã xóa được 22 căn nhà dột nát, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Lệ Ngãi – Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: Hiện nay, tổng số hội viên còn gặp khó khăn về nhà ở còn 21 hội viên, tổng số hội viên nghèo của chúng tôi hiện nay năm 2018 còn 10,5%, đến thời điểm hiện nay chỉ còn 7,6%. Sắp tới chúng tôi tiếp tục vận động cán bộ hội viên trong toàn Hội tích cực phấn đấu phát triển kinh tế, đặc biệt là những hội viên có khả năng để giúp hội viên nghèo, đồng thời đẩy mạnh quyên góp, xây dựng Quỹ Hội lớn nhất có thể để giúp đỡ hội viên còn khó khăn.
Luôn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Hội CCB huyện Chư Pah đã và đang khẳng định ý chí vững vàng, cũng như tạo động lực để toàn thể hội viên vươn lên xóa nghèo, hướng tới làm giàu chính đáng./.
Trương Trang, Minh Trung