Nhằm giúp các chị em nói chung và hội viên phụ nữ vùng nông thôn, vùng DTTS nói riêng có điều kiện tham gia BHYT, từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã thành lập và duy trì 43 mô hình về tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mua BHYT, BHXH với gần 900 thành viên tham gia. Trong đó, mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình” đã và đang được triển khai, nhân rộng tại các huyện Chư Pưh, Chư Sê, Kbang mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, giúp các chị em có điều kiện chăm sóc sức khỏe và giảm bớt chi phí điều trị khi không may bị đau ốm, thai sản.
Mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình” được thành lập đầu tiên tại huyện Chư Pưh. Đến nay, Hội LHPN 9/9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập mô hình này. Với đặc thù của địa phương có gần 55% dân số là người DTTS, điều kiện kinh tế, thu nhập của người dân còn khó khăn, ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn chị em cách thức tiết kiệm trong chi tiêu, sinh hoạt, các cấp Hội LHPN còn vận động chị em góp tiền để hàng tháng bình xét mua BHYT xoay vòng cho các thành viên trong mô hình nói riêng và gia đình nói chung. Trong đó, ưu tiên mua BHYT cho phụ nữ mang thai, người già, người hay đau bệnh… Trong khi chưa có nhiều tiền để mua BHYT 1 năm cho các thành viên trong gia đình thì mỗi người có thể tham gia BHYT hàng quý để đỡ gánh nặng về kinh tế, đặc biệt là đỡ chi phí điều trị khi không may bị đau ốm.
Chị Rơ Mah Biêr – Thôn Tao Kó, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh cho biết: “Mình đi làm cà cho họ, 3,4 ngày họ đưa tiền cho mình, mình để dành mua bảo hiểm. Có lúc không có bảo hiểm, mình đau ốm đi bệnh viện không có tiền, ráng đi làm mua bảo hiểm cho cả nhà nữa.”
Siu H’Mích – Thôn Tao Kó, xã Ia Ròng, huyện Chư Pưh nói: “Em tiết kiệm mua bảo hiểm, sau đó 2-3 tháng em bị u nách, em vào bệnh viện mổ. Nếu không có bảo hiểm em phải đóng 6-7 triệu tiền viện phí rồi, may mà em mua được.”
Từ mô hình đầu tiên ở huyện Chư Pưh, đến nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Gia Lai đã thành lập được 21 mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình”. Từ số tiền đóng góp của các chị em trong mô hình, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, từ năm 2021 đến nay đã có gần 1.300 hội viên phụ nữ tham gia mua thẻ BHYT cho bản thân và gia đình với tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Có thể nói, sự ra đời và phát triển của mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình” bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong công tác vận động toàn dân tham gia BHYT. Qua đó nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn đã được tạo điều kiện, hỗ trợ mua thẻ BHYT. Nhờ vậy giúp các chị em giảm bớt chi phí điều trị khi không may bị ốm đau.
Chị Rah Lan H’Alep – Thôn Plei Dư, xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Hồi trước em bị sỏi thận, chưa có thẻ BHYT, em nằm bệnh viện có 2 ngày, 2 đêm mất 2,7 triệu. Giờ em có thẻ BHYT không mất tiền, lợi cho mình và cả gia đình và người dân nữa.”
Chị RMah H’Lát – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia H’rú, huyện Chư Pưh cho biết: “Các thành viên trong mô hình tiết kiệm 1 tháng 50 ngàn đồng và các thành viên bình xét ưu tiên cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mang thai và trẻ em và người hay bị đau ốm thì ưu tiên mua trước. Hội LHPN xã chỉ đạo cho 9/9 chi hội phụ nữ, Chi hội trưởng tích cực tuyên truyền và phối hợp với hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động mua BHYT cho gia đình hội viên phụ nữ nói riêng và hộ dân nói chung.”
Thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã phối hợp với BHXH tỉnh ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, đồng thời chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH cùng cấp ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia BHYT hộ gia đình. Trong đó tích cực vận động hội viên phụ nữ vùng nông thôn, vùng DTTS tham gia BHYT để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Bà Rơ Chăm H’Hồng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao đổi: “Hội phối hợp với BHXH ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền hội viên phụ nữ các chính sách liên quan đến BHYT, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với BHXH cùng cấp tuyên truyền vận động chị em thực hiện các chính sách, tổ chức buổi đối thoại giải đáp các thắc mắc của chị em liên quan đến BHYT, thành lập các câu lạc bộ vận động chị em mua BHYT. Hội triển khai cuộc vận động mỗi hộ gia đình DTTS tiết kiệm 5-10 triệu. Đây là cuộc vận động rất có ý nghĩa từ tiết kiệm chị em có điều kiện mua được BHYT, BHTN.”
Để góp phần tăng tỷ lệ người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng tham gia BHYT, bên cạnh duy trì hiệu quả mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT vì sức khỏe gia đình”. Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”. Qua đó giúp các chị em hình thành ý thức, thói quen tiết kiệm, biết cách chi tiêu hợp lý, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình, tích cực tham gia BHYT, từ đó tăng tỉ lệ bao phủ BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới
Thiên Thanh – Ksor Tuối