Kbang là một trong những huyện nghèo, có đông người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Khi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, việc theo học cái chữ của học sinh vùng sâu vùng xa thường rất gian nan, vất vả, do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học của các trường.
Vài năm qua, những trở ngại trong công tác giáo dục ở địa phương đã phần nào được giải quyết với sự ra đời và phát triển ngày càng nhiều các trường dân tộc bán trú ở vùng khó. Phóng sự được thực hiện tại Trường TH&THCS dân tộc bán trú Kroong-Một trong những xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Năm học 2017-2018 là năm thứ ba Trường TH và THCS dân tộc bán trú Krong hoạt động theo mô hình bán trú. Những lạ lẫm, bỡ ngỡ khi sinh hoạt trong môi trường tập thể của các em học sinh người dân tộc thiểu số đã dần không còn nữa… Các em được thầy cô hướng dẫn cách ăn, cách mặc, cách giữ vệ sinh thân thể và nhiều kỹ năng sống khác. Nhờ vậy từ chỗ rụt rè, thiếu tự tin, nhiều em đã thích được đến trường, đến lớp và có thể sống tự lập khi học tập, sinh hoạt xa nhà.
Em Đinh Thị Tiên-Lớp 6 Trường TH&THCS dân tộc bán trú Krong, huyện Kbang cho biết: “Ở bán trú được ăn cơm ngon, được chơi với mấy bạn, tiếp xúc với thầy cô, thầy cô cho chúng em quần áo và quan tâm rất nhiều đến chúng em. Em rất thích ở bán trú”.
Em Đinh Nghi-Lớp 8 Trường TH&THCS dân tộc bán trú Krong, huyện Kbang cũng nói: “Nhà ở xa, em đi học ở xa, được ở lại trường, em rất thích, được chơi với các bạn, được ăn cơm với các bạn, em rất thích học”.
Trường TH và THCS dân tộc bán trú Krong hiện có 280 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Trong đó, gần 150 học sinh được hưởng các chế độ dành cho học sinh bán trú. Tuy là mô hình bán trú nhưng các em học tập, ăn ở, sinh hoạt cả ngày tại trường từ thứ 2 đến thứ 6. Do vậy, để đảm bảo chế độ ăn uống, sinh hoạt cho các em, các thầy cô giáo đã tích cực thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ quần áo, sách vở, lương thực thực phẩm… nhằm chăm lo cho việc học tập, sinh hoạt của các em được tốt hơn.
Thầy giáo Nguyễn Văn Thuấn-Hiệu trưởng Trường TH&THCS dân tộc bán trú Krong, huyện Kbang cho biết: “Khi các em được ăn ở bán trú, sinh hoạt tại trường, nhà trường có lợi thế là tăng cường tiếng Việt cho các em sâu hơn, giúp các thầy cô giáo truyền đạt kiến thức, nâng cao việc học tập, tiếp thu kiến thức, phụ đạo kiến thức cho các em vào buổi tối, buổi chiều, đồng thời tạo hiệu quả chất lượng giáo dục của nhà trường và rèn luyện kỹ năng sống cho các em. Để giải quyết vấn đề hàng ngày, nuôi dạy, rèn luyện kỹ năng cho các em, nhà trường huy động các nguồn lực làm nhà ăn, nhà tắm, nhà bếp, nhà sinh hoạt cho các em. Phụ huynh không có tiền đóng góp thì họ đóng góp ngày công, cây gỗ tận dụng để nhà trường làm những công trình như vậy. Ngoài ra, thầy cô giáo cũng tham gia rất nhiệt tình, tích cực”.
Trong tổng số 26 trường phổ thông dân tộc bán trú hiện có trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kbang là địa phương có nhiều trường bán trú nhất với 9 trường. Hệ thống trường bán trú được mở rộng đã góp phần quan trọng trong việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng khó./.
Thiên Thanh-Kim Châu- Minh Trí