Hiệu quả mô hình dân vận khéo “Nông trường kết nghĩa với xã; tổ, đội sản xuất kết nghĩa với thôn làng” của Công ty Cao su Chư Sê

Cập nhật 08/6/2018, 08:06:36

Với mục tiêu vừa đảm bảo cho hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn nơi đơn vị đứng chân; mô hình “Nông trường kết nghĩa với xã; tổ, đội sản xuất kết nghĩa với thôn, làng” đã được Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê (Gia Lai) triển khai từ nhiều năm nay và được đánh giá là một trong những mô hình dân vận khéo; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tạo công ăn việc làm cho lao động tại chỗ, đặc biệt với lao động người DTTS là điều mà Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê xác định để giúp người dân ở địa phương có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Chính vì vậy mà đến nay, công  nhân tại các tổ, đội sản xuất thuộc các nông trường của công ty phần lớn là người DTTS với mức thu nhập trung bình mỗi tháng hiện tại khoảng 7 triệu đồng/người.

Anh Siu Lý – tổ sản xuất 11, Nông trường Ia Hlốp, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Tổ gắn với thôn, làng; nông trường gắn với xã nên là tạo sự đoàn kết giữa các thôn, làng cũng như nông trường với xã. Tất cả anh em công nhân đều đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn”.

Với phương châm “Nông trường kết nghĩa với xã; tổ, đội sản xuất kết nghĩa với thôn, làng”; hàng năm, các nông trường và tổ, đội sản xuất của công ty đã hỗ trợ nhiều về vật chất như: Xây tặng nhà, hỗ trợ bò… để tạo sinh kế cho bà con ở các làng phát triển kinh tế. Đồng thời tạo mối liên hệ gắn bó với cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương, chủ động triển khai làm tốt công tác dân vận. Từng tổ, đội sản xuất kết nghĩa với thôn làng đều có một tổ công tác dân vận thường xuyên bám sát địa bàn; tuyên truyền vận động bà con định canh, định cư, vận động nhân dân chấp hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Anh Kpuih Men – Thôn trưởng làng Tel Ngó, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai nói: “Nông trường Ia Hlốp tạo điều kiện cho bà con cạo mủ để phát triển kinh tế. Bên vườn cây cao su thì chỗ tổ 11 cũng phối hợp với nông trường không cho bà con hoặc trẻ em đi phá”.

Về phía Công ty ông Vương Đức Thông – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Đối với công ty thì trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ mối quan hệ gắn kết trong công tác vận động quần chúng cũng như công tác dân vận, nâng cao đời sống cho CBCNV, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động là người dân tại địa phương. Nhờ đó cùng chung sức với địa phương xây dựng phát triển NTM. Công ty cũng sẽ tiếp tục duy trì phương châm kết nghĩa giữa tổ đội với thôn, làng; công nhân với người dân, làm sao chia sẻ cũng như tạo điều kiện cho lao động ngày càng có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống hơn nữa”.

Dân vận kết hợp với những việc làm cụ thể, thiết thực; phát triển, mở rộng sản xuất, đồng thời thực hiện chính sách kết nghĩa của Công ty cao su Chư Sê đã và đang góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; tạo sự yên tâm, gắn bó cho người dân bám trụ địa bàn, xây dựng gia đình, xây dựng quê hương trên những vùng đất mới./.

Mỹ Tiến, R’Piên

 

Trả lời