Hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông trên Quốc lộ 19 qua địa bàn huyện Đak Pơ

Cập nhật 26/3/2021, 15:03:26

Vào giờ tan học, học sinh tại các trường nằm trên trục quốc lộ cùng lúc ra về; đây là thời điểm dễ xảy ra tai nạn giao thông đối với các em khi lưu lượng phương tiện lưu thông luôn rất lớn. Để khắc phục tình trạng này, huyện Đak Pơ đã thí điểm triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông tại điểm trường số 2 – Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, xã Cư An. Sau 1 thời gian thực hiện, mô hình bước đầu đã phát huy hiệu quả rất tốt, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đối với học sinh nơi đây.

Vào giờ tan học, phụ huynh thay vì đứng ngoài Quốc lộ 19 để đón con thì nay mọi người đều điều khiển phương tiện vào trong cổng trường, xếp thành hàng ngay ngắn. Không cần lực lượng chức năng cũng như nhà trường tuyên truyền, nhắc nhở, ai đến trước xếp hàng trước, ai đến sau xếp hàng sau, cứ như vậy, việc làm này giờ đã trở thành nếp quen đối với phụ huynh mỗi khi đến đón con em sau giờ tan học.

Bà Huỳnh Thị Vân – Thôn Tân Sơn, xã Tân An, Đak Pơ, Gia Lai nói: “Phụ huynh rất đồng tình, cảm ơn nhà trường, cảm ơn tổ chức đã xây dựng mô hình này. Tai nạn giao thông khỏi xảy ra nữa”.

Thầy Trương Văn Hiện – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du, xã Cư An, Đak Pơ, Gia Lai cũng cho biết: “Đến bây giờ hiệu quả đạt được rất cao, phụ huynh khi đón con em đến trường đã thực hiện tốt vấn đề theo hướng dẫn của nhà trường; nhất là xếp thẳng hàng thẳng lối ngay ngắn trong công tác khi chờ đón con em mình tan trường”.

Điểm trường số 2 thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du hiện là nơi học tập của gần 420 học sinh tiểu học trên địa bàn xã Cư An, Tân An và các địa phương lân cận. Trước đây, không năm nào, trước cổng trường không xảy ra tai nạn giao thông đối với học sinh, thậm chí có em đã tử vong. Để khắc phục tình trạng này, cuối năm 2020, Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện, chính quyền địa phương xã Cư An và Ban Giám hiệu nhà trường triển khai mô hình điểm cổng trường an toàn giao thông tại đây. Theo đó, các ngành đã tiến hành xây dựng bãi đỗ xe, vận động phụ huynh đưa phương tiện vào vị trí theo quy định khi đến đón con em tan học; tuyệt đối không để học sinh tràn ra quốc lộ. Sau quá trình triển khai, đến nay, phụ huynh và học sinh đã nghiêm chỉnh chấp hành, nhờ đó đã góp phần kiềm chế, không để xảy ra tai nạn giao thông trước cổng trường.

Trung tá Phan Thanh Tùng – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Đak Pơ, Gia Lai nói: Từ hiệu quả ban đầu thì chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt mô hình cổng trường này và qua đó nhân rộng lên tại các trường nằm trên Quốc lộ 19 đi qua.

Việc là nhỏ, song đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Quan trọng hơn, đó là kiềm chế, không để xảy ra tai nạn giao thông đối với các em học sinh./.

Đoàn Bình, Minh Trung

Trả lời