Hiệu quả kinh tế từ mô hình đa cây, đa con ở xã Cư An

Cập nhật 14/5/2023, 09:05:20

Với lợi thế đất đai bằng phẳng, diện tích đất hơn 2 ha, gia đình anh Lê Văn Hiệp, ở thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ đã phát triển mô hình sản xuất theo hướng đa cây, đa con. Các cây, con được anh trồng, chăm sóc khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

Nếu như trước đây, trên diện tích hơn 2 ha, gia đình anh Lê Văn Hiệp trồng rau màu là chính thì nay đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây ăn trái. Anh cho biết: Trước trồng rau màu, công chăm sóc nhiều mà giá cả bấp bênh nên thu nhập không cao, khi huyện Đak Pơ triển khai mô hình trồng thâm canh cây na dai hạt lép kết hợp hệ thống tưới nước nhỏ giọt trên địa bàn xã Cư An, anh đã đăng kí tham gia. Anh được hỗ trợ cây giống và kinh phí để làm hệ thống tưới nước nhỏ giọt và được tập huấn về  kỹ thuật chăm sóc cây na dai.

Anh Lê Văn Hiệp – Thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ nói: “Xu hướng người ta làm gì thấy được mình cố gắng làm theo, hơn nữa trái cây giá hiện tại thấy đạt hơn những cây khác, đang đầu tư vô cây ăn trái nhiều hơn.///Chăn nuôi, trồng trọt chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm làng xóm, thứ 2 là các kỹ thuật của của Phòng Nông nghiệp hỗ trợ những cái mình chưa biết được như phân, thuốc, bệnh tật, những thứ làm chưa được nhờ Phòng Nông nghiệp huyện cử cán bộ xuống hỗ trợ chỉ kỹ thuật để làm cho tốt hơn”

Cùng với trồng, chăm sóc 4 sào na dai, anh Hiệp đã học hỏi thêm để trồng thêm ổi, nhãn, bưởi da xanh và xoài. Sau gần 4 năm thực hiện chuyển đổi, diện tích cây ăn trái đã cho thu bói. Với giá cả và năng suất đạt được từ diện tích cây ăn trái đã giúp gia đình anh có thu nhập ổn định hơn.

Ông Văn Anh – Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Pơ nói: “Mô hình của hộ anh Lê Văn Hiệp, xã Cư An đối với chúng tôi được tiếp cận qua anh Hiệp từ khi hỗ trợ cây na. Từ khi hỗ trợ cây na, thì cán bộ kỹ thuật thường xuyên xuống gặp gỡ trao đổi với gia đình để tăng quy mô cây trồng trên một diện tích. Theo nhận định của Trung tâm cũng như cá nhân thấy hộ gia đình của anh Lê Văn Hiệp rất tích cực siêng năng, làm ăn trên mảnh đất của mình và cơ bản đã có thu nhập nhất định ban đầu.”

Không chỉ phát triển diện tích cây ăn trái mà anh Lê Văn Hiệp, ở thôn An Định, xã Cư An, huyện Đak Pơ còn chăn nuôi thêm 4 con bò và thực hiện mô hình nuôi lươn không bùn. Mô hình đa cây, đa con đang triển khai đã giúp gia đình anh có nguồn thu thường xuyên cũng như hạn chế rủi ro về giá cả của các loại cây trồng, vật nuôi. Từ những kết quả thực hiện được, anh đang tiếp tục học hỏi khoa học kỹ thuật để áp dụng nâng cao hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm để mô hình phát triển theo hướng bền vững và hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân cần hỗ trợ phát triển cây trồng, vật nuôi trên địa bàn

Thúy Diện – Minh Trung

Trả lời