Những năm gần đây, nông dân ở huyện Chư Păh đã mở rộng mô hình đa canh cây trồng và từ những mô hình trồng xen các loại cây ăn quả, nhiều gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sau đây là ghi nhận về mô hình đa canh cây trồng của gia đình ông Vũ Đình Tích ở xã Hòa Phú .

Khu vườn rẫy rộng hơn 3 ha của gia đình ông Vũ Đình Tích ở làng Bới, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh với đa dạng các loại cây trồng. Theo ông Tích, trồng nhiều loại cây trên cùng một diện tích giúp phá vỡ thế độc canh, chia sẻ rủi ro nếu một loại nông sản nào đó mất giá; đồng thời giúp gia đình tiết kiệm được công chăm sóc, tiết kiệm được phân bón, nhờ đó hiệu quả kinh tế cũng cao hơn gấp 2-3 lần so với trước. Với mô hình trồng xen các loại như sầu riêng, mít Thái, bơ booth, chôm chôm trong vườn cà phê, hằng năm gia đình ông Vũ Đình Tích đã có thu nhập từ 400-500 triệu đồng.
Ông Tích nói: Gia đình mình cũng học hỏi để trồng xen các loại cây ăn quả vào vườn cà phê. Trồng nhiều cây thì tận dụng được phân bón, chăm sóc và thu hoạch cũng đạt rất khá hơn so với chỉ trồng 1 loại cây…gia đình mình thu nhập hàng năm cũng được khá khá….
Cùng với mô hình đa canh cây trồng, nhận thấy lợi ích từ việc sản xuất theo hướng hữu cơ, từ năm 2016, gia đình ông Tích tham gia vào Tổ liên kết trồng và chăm sóc sầu riêng sạch. Nhờ áp dụng trồng theo quy trình VietGap nên chất lượng quả sầu riêng tốt, giá bán cao.
Bà Nguyễn Thị Hồng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nhận xét: “Gia đình ông Tích là một trong những hộ tiên phong trồng cây ăn quả của xã và trồng đan xen các loại cây trồng cho hiệu quả cao. Mô hình trồng đan xen cây trồng đang được địa phương nhân rộng, đồng thời kết nối tạo đầu ra ổn định để nâng cao thu nhập cho người dân”…
Từ hiệu quả mô hình trồng đa canh của ông Vũ Đình Tích ở làng Bới, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, đến nay, trên địa bàn xã có hơn 30 hộ dân chuyển sang thực hiện mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê. Chính quyền địa phương khuyến khích bà con chuyển đổi cây trồng một cách hợp lý và hiệu quả; thực hiện xen canh nhưng phải đảm bảo hiệu quả để góp phần nâng cao giá trị cây trồng và tăng thu nhập,./.
Ngọc Ánh, R.Piên